Hải Phòng: Động thổ trùng tu ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Ứng

Chính thức động thổ trùng tu ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Ứng (xã Vĩnh Thịnh, TP.Hải Phòng)
Chính thức động thổ trùng tu ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Ứng (xã Vĩnh Thịnh, TP.Hải Phòng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ khởi công động thổ trùng tu, tôn tạo ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Ứng tại thôn Cung Chúc, xã Vĩnh Thịnh, TP.Hải Phòng, đã trang nghiêm diễn ra ngày 3-11.
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN, Trưởng banTrị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư Tăng Ni trong và ngoài thành phố; ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh; Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3; đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQVN xã Vĩnh Thịnh và các xã lân cận; đại diện nhà tài trợ, tập đoàn Vingroup, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đông đảo Phật tử và nhân dân địa phương.

Chùa Linh Ứng là ngôi chùa có từ thời Lê Mạc, trải qua biến thiên thăng trầm của thời gian, lịch sử, chùa đã nhiều lần được phục dựng nhưng hiện nay ngôi đại hùng bảo điện đã bị xuống cấp trầm trọng, không đủ điều kiện cho Phật tử và nhân dân tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh. Được sự cho phép của các cấp Giáo hội, cũng như sự đồng thuận của chính quyền địa phương, sự phát tâm ủng hộ của Tập đoàn Vingroup, Phật tử, nhân dân địa phương, Sư cô trụ trì đã quyết định cùng nhân dân, Phật tử khởi công động thổ trùng tu, tôn tạo lại ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Ứng trên tổng diện tích 800m2.

Phối cảnh tổng thể chùa Linh Ứng sau khi trùng tu
Phối cảnh tổng thể chùa Linh Ứng sau khi trùng tu

Theo báo cáo kiến thiết, xây dựng, chùa Linh Ứng được thiết kế theo kiến trúc “Nội công ngoại quốc”, chùa được làm hoàn toàn bằng gỗ lim, bao gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, bên trong chánh điện có các hoành phi, câu đối, hệ thống tượng Phật bằng gỗ, được bài trí theo lối thờ truyền thống của vùng đồng bằng Duyên hải Bắc Bộ.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng khẳng định vai trò của ngôi chùa trong đời sống tâm linh của mỗi người dân đất Việt, cũng như công đức của việc xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng của nhân dân trong cuộc sống. Hòa thượng mong trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương tạo thuận duyên, giúp đỡ Sư cô trụ trì trong quá trình kiến thiết, xây dựng, cũng như mong tập đoàn Vingroup, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trợ duyên để công trình được hoàn thành theo đúng kế hoạch, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni chứng minh và đại diện chính quyền đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật và chính thức khởi công động thổ trùng tu, tôn tạo lại ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Ứng trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng thọ trai cùng đại chúng trong khóa tu Ngày an lạc kỳ 3 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Nhân Hòa

Nhiều câu hỏi về chủ đề “Tri ân và báo ân” trong khóa tu Ngày an lạc kỳ 3 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Sáng 9-8, hơn 2.000 Tăng Ni, Phật tử đã tham dự khóa tu Ngày an lạc kỳ 3 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi). Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã quang lâm khai thị mở đầu khóa tu tại Đại giảng đường Minh Châu.
Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031

Đắk Lắk: Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh họp tổng kết đại hội, triển khai Phật sự 6 tháng cuối năm

GNO - Sáng 8-8, tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (phường Buôn Ma Thuột), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2026.

Thông tin hàng ngày