Hải Phòng: Lễ cung rước, an vị tôn tượng chư Phật, Bồ-tát tại chùa Linh Quang và chùa Thiên Ứng

Tôn tượng Đức Phật Thích Ca và chư vị Bồ-tát được an vị tại chùa Thiên Ứng (xã Trân Châu, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng)
Tôn tượng Đức Phật Thích Ca và chư vị Bồ-tát được an vị tại chùa Thiên Ứng (xã Trân Châu, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) đã tổ chức Lễ cung rước, an vị tôn tượng chư Phật, chư Bồ-tát tại chùa Thiên Ứng (xã Trân Châu) và chùa Linh Quang (thị trấn Cát Bà) vào ngày 21-1.
Đoàn rước xuất phát từ bến phà Phù Long (H.Cát Hải)...
Đoàn rước xuất phát từ bến phà Phù Long (H.Cát Hải)...

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tục Khang, Trưởng ban Ttrị sự GHPGVN H.Cát Hải, trụ trì chùa Thiên Ứng; chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.Hải Phòng; đông đảo Phật tử, người dân địa phương và du khách...

Trước đó, ngày 18-11-2023, Ban Trị sự GHPGVN H.Cát Hải đã tổ chức Lễ rót đồng đúc 10 pho tượng chư Phật, chư Bồ-tát, Hộ pháp tại chùa Hồng Phúc (P.Bắc Sơn, Q.Kiến An, Hải Phòng), gồm: 3 pho tượng Tam thế Phật, 1 pho tượng Đức Phật Thích Ca niêm hoa vi tiếu, Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ-tát Phổ Hiền, 2 pho tượng Hộ pháp Khuyến thiện và 2 pho tượng Hộ pháp Trừng ác do các nghệ nhân của xưởng đúc đồng Quang Huy (H.Ý Yên, tỉnh Nam Định) chế tác.

... Di chuyển về trung tâm thị trấn Cát Bà
... Di chuyển về trung tâm thị trấn Cát Bà

Sau một thời gian tôn tạo, chế tác đến nay các pho tượng đã được hoàn thiện. Ban Trị sự GHPGVN H.Cát Hải cung rước, an vị tôn tượng Tam thế Phật, Đức Phật Thích Ca, Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ-tát Phổ Hiền, Hộ pháp tại chùa Thiên Ứng và 2 pho tượng Hộ pháp tại chùa Linh Quang.

Đoàn xe cung rước diễu hành qua các tuyến phố chính thuộc trung tâm thị trấn Cát Bà, H.Cát Hải với quãng đường 25km trước khi về chùa Linh Quang và chùa Thiên Ứng.

Khóa lễ tụng kinh tại chùa Linh Quang
Khóa lễ tụng kinh tại chùa Linh Quang

Buổi tối cùng ngày diễn ra khóa lễ tụng kinh Bát Chánh đạo, trì chú an vị, khai quang tôn tượng, cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phồn thịnh, nhân dân an lạc, Phật pháp trường tồn.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN H.Cát Hải cũng đã tổ chức chương trình từ thiện "Trao yêu thương kết vòng tay lớn".

Thượng tọa Thích Tục Khang cùng các mạnh thường quân trao quà đến các hộ khó khăn

Thượng tọa Thích Tục Khang cùng các mạnh thường quân trao quà đến các hộ khó khăn

Tại đây, Thượng tọa Thích Tục Khang cùng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã trao 280 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó đang học tập tại các trường trên địa bàn huyện.

Được biết, mỗi phần quà cho hộ dân gồm 10kg gạo và 1 phong bì tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng; mỗi phần quà cho học sinh gồm 1 túi quà, cùng 1 phong bì tiền mặt 500 nghìn đồng. Tổng số tiền từ thiện là hơn 180 triệu đồng.

Các em học sinh nghèo vượt khó được nhận quà từ chương trình "Xuân yêu thương kết vòng tay lớn"

Các em học sinh nghèo vượt khó được nhận quà từ chương trình "Xuân yêu thương kết vòng tay lớn"

Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN huyện còn nhận hỗ trợ 6 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện, số tiền trợ cấp cho các em mỗi tháng là 2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" được tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang vào sáng ngày mai, 4-10 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dự kiến 600 đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức

GNO - Hội thảo khoa học với chủ đề: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM) vào sáng mai, 4-10 dự kiến sẽ đón hơn 600 đại biểu tham dự.
Mở rộng lòng từ: Bán vé số mắc bệnh ung thư di căn

Mở rộng lòng từ: Bán vé số mắc bệnh ung thư di căn

GNO - (MRLT 1360 - 2026) Chị tên là Huỳnh Thị Thanh Thúy, 48 tuổi, thường trú tại số 453, tổ 12, ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang. Hàng ngày, chị Thúy đi bán từng tờ vé số dạo để chắt chiu nuôi bản thân và đứa cháu nội còn thơ dại.

Thông tin hàng ngày