Lễ khánh thành và an vị Phật tại chùa An Sơn (H.Hàm Tân, Bình Thuận)

Cắt băng khánh thành chánh điện chùa An Sơn (H.Hàm Tân, Bình Thuận)
Cắt băng khánh thành chánh điện chùa An Sơn (H.Hàm Tân, Bình Thuận)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa An Sơn (xã Sông Phan, H.Hàm Tân, Bình Thuận) do Đại đức Thích Nguyên An trụ trì đã trang nghiêm tổ chức Lễ khánh thành và an vị Phật vào ngày 20-1.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận: Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Ấn Chánh; Thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Tân; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, H.Hàm Tân; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Huỳnh Hữu Kim, Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các cơ quan, ban ngành H.Hàm Tân, xã Sông Phan và tín đồ Phật tử gần xa...

Đại đức Thích Nguyên An phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyên An phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nguyên An báo cáo tiến trình xây dựng chùa An Sơn. Theo đó, 10 năm trước, khi Đại đức về nhận chùa An Sơn, chùa đã xuống cấp trầm trọng. Với tâm nguyện xây dựng lại ngôi Tam bảo khang trang để bà con Phật tử có nơi tu tập, lễ bái, Đại đức trụ trì đã vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay góp sức xây dựng lại ngôi chánh điện.

Chùa An Sơn chính thức đặt đá khởi công xây dựng từ năm 2018, đến nay đã hoàn thành ngôi chánh điện với tổng diện tích 500m2, ngôi giảng đường và nhà khách với diện tích 450m2; đúc 3 tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ-tát, Địa Tạng Vương Bồ-tát bằng đồng nặng hơn 2 tấn phụng thờ tại chánh điện... với tổng kinh phí cho các hạng mục tính đến nay là gần 10 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định thay mặt Ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Tân tặng quà lưu niệm

Thượng tọa Thích Đạt Ma Khế Định thay mặt Ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Tân tặng quà lưu niệm

Dịp này, Đại đức trụ trì cũng tri ân, tán dương công đức các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, Phật tử gần xa, nhân dân địa phương đã phát tâm công đức, đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng ngôi Tam bảo chùa An Sơn được khang trang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Ngọc Thông, Chủ tịch UBMTTQVN xã Sông Phan bày tỏ hy vọng chùa An Sơn sẽ là ngôi nhà tâm linh vững chắc, là nơi gắn kết cộng đồng thể hiện sự đoàn kết, hòa hợp trên phương châm Đạo pháp luôn đồng hành cùng Dân tộc.

Ông Dương Ngọc Thông phát biểu chúc mừng

Ông Dương Ngọc Thông phát biểu chúc mừng

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí tán thán công đức của Đại đức trụ trì đã không ngại gian khổ, giúp bà con địa phương tu học Phật pháp. Đồng thời tán thán công đức các tín chủ đã phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật... để xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa An Sơn. Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh kỳ vọng Đại đức trụ trì sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp, phát huy vai trò một vị trụ trì của ngôi chùa trong đời sống tâm linh của mỗi người dân Việt.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí ban đạo từ

Trước khi bế mạc chương trình lễ, chư tôn đức và các cấp chính quyền đã cắt băng khánh thành chánh điện chùa An Sơn. Sau đó, chư tôn đức cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh và an trí tôn tượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 

Thông tin hàng ngày