Lễ an vị Phật và Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo tại tu viện Vạn Liên (TP.Vũng Tàu)

Tôn tượng Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni được an trí tại chánh điện tu viện Vạn Liên
Tôn tượng Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni được an trí tại chánh điện tu viện Vạn Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-1 (11-12-Quý Mão), tu viện Vạn Liên (TP.Vũng Tàu) đã trang nghiêm tổ chức Lễ an vị Phật và tưởng niệm Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo (1935-2023), nguyên trụ trì tu viện.
Chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.Vũng Tàu niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.Vũng Tàu niêm hương bạch Phật

Quang lâm tham dự có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu, chư tôn đức tông môn chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức và Tăng Ni trụ trì các tự viện; đông đảo Phật tử tham gia cầu nguyện.

Tại chánh điện, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đạo tràng trong sự nhất tâm cầu nguyện của đại chúng. Sau đó, chư tôn đức cùng đạo tràng Phật tử đồng tụng kinh Phổ Hiền và cử hành nghi thức cúng ngọ.

Quang cảnh lễ an vị Phật

Quang cảnh lễ an vị Phật

Dịp này, nhân tưởng niệm Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo, chư tôn giáo phẩm quang lâm Giác linh đài thắp hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Tu viện Vạn Liên được sáng lập vào năm 1971 do Ni trưởng Thích nữ Chơn Thanh khai sơn và Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo tiếp nối trụ trì với tâm nguyện xây dựng viện chuyên tu xiển dương niệm Phật và được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đặt hiệu là Vạn Liên.

Cung tiến Giác linh Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo

Cung tiến Giác linh Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo

Những năm cuối đời, nhận thấy tuổi cao sức yếu, tâm nguyện muốn phát triển ngôi tu viện thành một đạo tràng chuyên tu nhưng không đủ lực để kiến tạo, Ni trưởng đã gửi gắm tâm nguyện này đến Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức kế nhiệm.

Sau hơn 1 năm tiếp quản trụ trì, tu viện đã được trùng hưng trang nghiêm, cảnh quan được cải tạo phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của Phật tử.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Chiều 20-1, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng Đại đức Thích Quảng Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ đại diện tòa soạn cũng đã đến tu viện Vạn Liên thắp hương cầu nguyện

Chiều 20-1, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng Đại đức Thích Quảng Hậu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ đại diện tòa soạn cũng đã đến tu viện Vạn Liên thắp hương cầu nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày