![]() |
Chư tôn đức tham dự |
Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Thượng tọa Thích Nguyên Bình, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủy Nguyên; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủy Nguyên; chư Tăng Ni trong và ngoài TP.Hải Phòng; lãnh đạo P.Hòa Bình; đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và đông đảo Phật tử gần xa, du khách thập phương, nhân dân địa phương.
![]() |
Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủy Nguyên tặng hoa chúc mừng |
Chùa Ngọc Quang là ngôi cổ tự linh thiêng có từ lâu đời. Trải qua các cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề, cũng như sự bào mòn, biến thiên thăng trầm của thời gian, lịch sử, ngôi đại hùng bảo điện và các hạng mục công trình khác của chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.
Trước tình hình đó, được sự cho phép của các cấp Giáo hội, cũng như được sự chấp thuận của lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành địa phương, Ban Quản lý di tích, Ban Khánh tiết đình - chùa Ngọc Quang cùng Sư cô Thích Nhật Minh, trụ trì chùa và Phật tử, nhân dân địa phương chính thức tổ chức Lễ khởi công động thổ xây dựng lại ngôi đại hùng bảo điện và các công trình phụ trợ khác.
![]() |
Sư cô Thích Nhật Minh báo cáo kế hoạch xây dựng |
Tại buổi lễ, Sư cô Thích Nhật Minh đã báo cáo dự kiến kinh phí, kiến trúc xây dựng ngôi đại hùng bảo điện và các hạng mục công trình phụ trợ nằm trong khuôn viên chùa Ngọc Quang gồm: nhà thờ Bồ- tát Địa Tạng, nhà thờ Mẫu và các vị La-hán.
Theo đó, dự kiến tổng kinh phí xây dựng là hơn 30 tỷ đồng, được kêu gọi từ nguồn vốn xã hội hóa, do các tổ chức đơn vị, cá nhân, Phật tử gần xa phát tâm công đức.
Kiến trúc ngôi chánh điện được xây dựng theo lối cổ truyền thống của vùng đồng bằng Duyên hải Bắc Bộ, tiền Phật - hậu Tổ, trên tổng diện tích 500m2, hai bên nhà thờ Tổ là nhà thờ Bồ-tát Địa Tạng, nhà thờ Mẫu, phía trước tiền đường là 2 dãy thờ 18 vị La-hán (Thập bát La-hán), lầu chuông và lầu trống...
![]() |
Hòa thượng Thích Đạo Quang ban đạo từ |
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đạo Quang chia sẻ cùng toàn thể đại chúng về vai trò của ngôi chùa trong sự phát triển chung của dân tộc. Hòa thượng cũng tán thán công đức của Sư cô trụ trì, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng luôn nỗ lực phấn đấu, không quản ngại khó khăn, hướng dẫn bà con Phật tử và nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh, xây dựng chùa cảnh để ngôi già-lam Ngọc Quang ngày càng được khang trang, tố hảo.
Hòa thượng mong Sư cô trụ trì tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong công cuộc hoằng pháp, lợi sinh và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Phật tử gần xa phát tâm hỗ trợ để công trình kiến thiết xây dựng ngôi đại hùng bảo điện và các hạng mục công trình chùa Ngọc Quang được hoàn thành theo đúng tiến độ.
Đồng thời, Hòa thượng cũng mong các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện giúp đỡ để Sư cô trụ trì hoàn thành tâm nguyện của mình.
![]() |
Quang cảnh buổi lễ |
Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, gia trì, chú nguyện, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn và chính thức khởi công động thổ xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ngọc Quang và các công trình phụ trợ.