Hải Phòng: Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Phương Khánh

Đại đức Thích Từ Trí, trụ trì chùa Phương Khánh đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng
Đại đức Thích Từ Trí, trụ trì chùa Phương Khánh đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-3, chùa Phương Khánh (H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã tổ chức Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và khai mạc lễ hội truyền thống làng văn hóa Hậu Đông năm Giáp Thìn - 2024.
Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự buổi lễ

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Thanh Hải, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.Hải Phòng; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các quận, huyện trong TP; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng, H.Vĩnh Bảo, xã Liên Am sở tại; cùng đông đảo Phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm và nhân dân địa phương...

Đại đức Thích Từ Trí phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Từ Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Từ Trí, trụ trì chùa Phương Khánh cho biết, trước nhu cầu tu học của Phật tử ngày càng cao, cũng như thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, năm 2023, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Giáo hội và được sự cho phép của các cấp chính quyền, sự phát tâm công đức của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, chư Tăng và Phật tử, nhân dân địa phương đã khởi công động thổ xây dựng ngôi đại giảng đường Phật Tâm trên tổng diện tích 650m2 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 10 tỷ đồng.

Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành phần thô. Dịp này, nhà chùa rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cao 3,5m, nặng 2.500kg bằng chất liệu đồng đỏ, do các nghệ nhân làng đúc đồng Đại Bái (tỉnh Bắc Ninh) chế tác. Sau khi hoàn thiện, tôn tượng sẽ được an vị tại đại giảng đường Phật Tâm.

Hòa thượng Thích Thanh Giác ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Giác ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Giác tán thán công đức của Đại đức Thích Từ Trí, kể từ khi chính thức về trụ trì chùa Phương Khánh đã hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh theo đúng Chánh pháp, cũng như phát tâm kiến thiết xây dựng ngôi giảng đường chùa Phương Khánh để có nơi tu học, sinh hoạt Phật pháp.

Bên cạnh đó, theo Hòa thượng, việc tôn tạo tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để an vị tại giảng đường là một hoạt động Phật sự rất ý nghĩa nhằm xiển dương Phật pháp, làm lợi lạc quần sinh. Dịp này, Hòa thượng cũng ôn lại lịch sử, ý nghĩa của sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn và những lời dạy cuối cùng của Ngài trước khi nhập diệt.

Chư tôn đức, đại biểu chính quyền niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức, đại biểu chính quyền niêm hương bạch Phật

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, tưởng niệm ngày Đức Phật nhập Niết-bàn; gia trì khuôn tượng, trì chú rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên chùa Phương Khánh.

Đại đức trụ trì chùa Phương Khánh trao quà mừng thọ đến các cụ cao tuổi

Đại đức trụ trì chùa Phương Khánh trao quà mừng thọ đến các cụ cao tuổi

Hòa chung với niềm hoan hỷ của buổi lễ, Đại đức trụ trì chùa Phương Khánh cũng đã tổ chức lễ mừng thọ, tặng quà chúc phúc đến các cụ cao tuổi trong xã.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày