Kon Tum: Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Phước Thành

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-12, Đại đức Thích Nhuận Thông, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Kon Tum, trụ trì chùa Phước Thành (TT.Đăk Tô, H.Đăk Tô, Kon Tum) đã trang nghiêm tổ chức Lễ chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hòa thượng Thích Quảng Xả niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Quảng Xả niêm hương bạch Phật

Quang lâm chứng minh và tác lễ chú nguyện có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trong, ngoài tỉnh; Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh cùng đông đảo Phật tử gần xa tham dự và cầu nguyện.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Xả cùng chư tôn đức đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh khuôn tượng và hướng dẫn đạo tràng Phật tử tụng kinh cầu nguyện để công trình đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được thành tựu viên mãn.

Sái tịnh quanh khu vực rót đồng
Sái tịnh quanh khu vực rót đồng

Được biết, tôn tượng có chiều cao 3,7m, nặng 4 tấn do các nghệ nhân thủ công đến từ Thừa Thiên Huế thực hiện. Sau khi hoàn thành, tôn tượng sẽ được an vị tại chánh điện chùa Phước Thành (đang xây dựng) góp phần trang nghiêm đạo tràng để Phật tử gần xa đến chiêm bái, đảnh lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày