Hải Phòng: Trang nghiêm Lễ tác pháp Tự tứ tại trường hạ chùa Nam Hải

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-9, tại trường hạ chùa Nam Hải (P.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tác pháp Tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng bạch Tổ trước khi quang lâm giảng đường cử hành Lễ tác pháp Tự tứ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng bạch Tổ trước khi quang lâm giảng đường cử hành Lễ tác pháp Tự tứ

Quang lâm chứng minh và chủ trì buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Đường chủ hạ trường, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 tại thành phố; Thượng tọa Thích Tục Bách, Chánh Duy-na hạ trường; chư tôn đức Phó Ban Duy-na, Ban Chức sự và đông đủ chư hành giả cấm túc an cư tại trường hạ Cơ sở 1 - chùa Nam Hải.

Chư Ni tác bạch cầu thỉnh Đại Tăng tác pháp Tự tứ
Chư Ni tác bạch cầu thỉnh Đại Tăng tác pháp Tự tứ

Trước khi chính thức diễn ra Lễ tác pháp Tự tứ, chư hành giả an cư đã vân tập tại Tổ đường chùa Nam Hải đảnh lễ chư Lịch đại Tổ sư. Sau đó, chư tôn đức quang lâm về đại giảng đường để thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Phật, lễ Phật, khai kinh, trì tụng Đại bi, Thập chú, Bát-nhã tâm kinh, lễ sám hối, cầu Phật gia hộ cho buổi lễ Lác pháp Tự tứ được thành tựu viên mãn.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng chúc mừng chư hành giả đã thành tựu viên mãn 3 tháng cấm túc an cư, mong rằng sau khi trở về các trụ xứ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tinh tấn tu học, dành thời gian nghiên cứu kinh điển, trau dồi giới đức, từ đó dấn thân nhập thế, mang hết sức lực và tâm huyết của mình để hướng dẫn các Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp, làm lợi lạc quần sinh.

Thượng tọa Thích Quảng Minh thay mặt chư hành giả an cư dâng lời khánh tuế Hòa thượng Đường chủ
Thượng tọa Thích Quảng Minh thay mặt chư hành giả an cư dâng lời khánh tuế Hòa thượng Đường chủ

Thay mặt các hành giả tại hạ trường, Thượng tọa Thích Quảng Minh đã dâng lời tác bạch khánh tuế, tri ân Hòa thượng Đường chủ, mặc dù Phật sự đa đoan nhưng ngài vẫn luôn quan tâm đến đời sống tu học của chư hành giả an cư, dành hầu hết thời gian của mình để thuyết giảng, bố thí pháp cho chư Tăng Ni, Phật tử tại các hạ trường trong thành phố.

Chư Tăng tác pháp Tự tứ
Chư Tăng tác pháp Tự tứ

Tiếp đó, chư hành giả an cư đã thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ theo luật Phật chế định trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đánh dấu chặng đường tu học, hành trì miên mật, kết thúc 3 tháng cấm túc an cư để trở về các trụ xứ để tiếp tục hoằng pháp, độ sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày