Hai thị trưởng Nhật Bản đoạt Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Đức Phật Cồ-đàm năm 2011

Giác Ngộ - Ngày 13-1, Chính phủ Nepal đã công bố trao tặng Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Đức Phật Cồ-đàm (Gautam Buddha International Peace Award) năm 2011 cho thị trưởng của 2 thành phố Nhật Bản.
wwwpcd.jpg

Ông Tadatoshi Akiba - thị trưởng thành phố Hiroshima, và ông Tomihisa Taue - thị trưởng thành phố Nagaski là những người đã đoạt giải thưởng cao quý năm nay.

Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức trang trọng tại vườn Lumbini ngày 17-5-2011.

Trong phiên họp nội các sáng thứ năm, các thành viên chính phủ đã phê chuẩn danh tính những người đoạt giải theo đề xuất của ủy ban giải thưởng do ông Kul Chandra Gautam – cựu trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc làm chủ tịch.

Giải thưởng trị giá 50.000 Mỹ kim, được thành lập năm 2002, nhưng đã bị hoãn lại vì các lý do khác nhau. Năm ngoái, chính phủ Nepal đã yêu cầu phải trao giải thưởng trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày