Hậu Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp Tăng sự, triển khai các nội dung về Giới luật

Thượng tọa Thích Thông Hạnh phát biểu tại buổi họp
Thượng tọa Thích Thông Hạnh phát biểu tại buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-11, tại chùa Quốc Thanh (TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Tăng Ni trong toàn tỉnh đã trở về tham dự Bố-tát, tụng giới và họp Tăng theo định kỳ.
Chư tôn đức chủ tọa buổi họp

Chư tôn đức chủ tọa buổi họp

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chủ tọa buổi họp.

Theo báo cáo trong tháng qua, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã tham dự Khóa bồi dưỡng kiến thức về Giới luật Phật giáo năm 2024 do Ban Tăng sự T.Ư tổ chức; công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử luôn được chú trọng; các tự viện, đạo tràng trong tỉnh duy trì tổ chức các khóa tu và sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng dành cho Phật tử. Nhân ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia, các tự viện đã tổ chức tụng niệm trang nghiêm; công tác từ thiện xã hội cũng được Phật giáo tỉnh thực hiện với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Về phương hướng hoạt động Phật sự, Phật giáo tỉnh tiếp tục duy trì các hoạt động hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, từ thiện và an sinh xã hội...

Dịp này, Thượng tọa Thích Phước Dũng thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai nội dung trong Khóa bồi dưỡng kiến thức về Giới luật Phật giáo năm 2024 do Ban Tăng Ni T.Ư đến Tăng Ni trong tỉnh.

Tăng Ni trong tỉnh tham dự

Tăng Ni trong tỉnh tham dự

Phiên họp cũng ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ chư tôn đức nhằm đánh giá những công tác Phật sự đã đạt được và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Thường trực Ban Trị sự ghi nhận các ý kiến đóng góp của chư tôn đức; mong Tăng Ni tỉnh nhà sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

12 pháp ngữ về Bồ-tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

GNO - Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu trưng của tình thương, che chở và cứu giúp, gọi là từ bi. Khi trong ta có từ bi, vậy là Bồ-tát đang có mặt trong ta, ta chính là một phần hóa thân của Bồ-tát. Ngài còn biểu trưng cho hạnh lắng nghe. Nghe tiếng đau khổ, lo toan, sợ hãi… của mọi người và mọi loài...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Tuấn Minh

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

GNO - Chiều 7-11, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 95 năm lịch sử MTTQVN.

Thông tin hàng ngày