Hậu Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp Tăng sự và sơ kết nhiều hoạt động Phật sự

Chư tôn đức chủ tọa buổi họp
Chư tôn đức chủ tọa buổi họp
GNO - Sáng 4-9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang tổ chức họp Tăng sự tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Quốc Thanh (TP.Vị Thanh).

Tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và trụ trì các tự viện.

Thượng tọa Thích Phước Dũng báo cáo công tác Phật sự tháng 8
Thượng tọa Thích Phước Dũng báo cáo công tác Phật sự tháng 8

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Dũng đại diện Ban Thư ký báo cáo hoạt động Phật sự tháng 8. Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ và tác pháp Tự tứ, trường hạ Ni cũng tác pháp Tự tứ như luật.

Các cơ sở tự viện trong tỉnh tổ chức trang nghiêm đại lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng cúng pháp y và và thắp nến tri ân hoài niệm hai đấng sinh thành theo đúng thông bạch của T.Ư Giáo hội và truyền thống của Phật giáo. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đến viếng tang và thắp hương tưởng niệm húy kỵ chư tôn đức tiền bối hữu công trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Các công tác từ thiện đặc biệt được chú trọng trong mùa Vu lan - Báo hiếu, với tổng trị giá hơn 1 tỷ 400 triệu đồng.

Hoạt động Phật sự sắp tới, Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các công tác an sinh xã hội, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục duy trì các công tác hoằng pháp, giáo dục và hướng dẫn Phật tử.

Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu đúc kết
Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu đúc kết

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Thành ghi nhận và đánh giá cao những thành quả GHPGVN tỉnh đạt được; mong chư tôn đức sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm phụng sự Đạo pháp.

Trước đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tập trung tại đại hùng bảo điện chùa Quốc Thanh thực hiện nghi thức Bố-tát, tụng giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày