Hậu Giang: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp triển khai Phật sự đầu năm Giáp Thìn

Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp
Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-2, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang họp triển khai các hoạt động Phật sự định kỳ tháng 1 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Quốc Thanh (P.5, TP.Vị Thanh).

Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực.

Báo cáo các hoạt động Phật sự đã đạt được trong tháng 1-2024

Báo cáo các hoạt động Phật sự đã đạt được trong tháng 1-2024

Tại phiên họp, thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Phước Dũng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo các hoạt động Phật sự đã đạt được trong tháng 1-2024 và phương hướng hoạt động cho tháng kế tiếp.

Theo đó, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 đã diễn ra long trọng; nhằm giữ gìn nét đẹp truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, bày tỏ và phát huy tinh thần tri ân báo ân, Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức thăm, đảnh lễ và chúc Tết đến chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo trung ương và địa phương và đón tiếp, thăm và chúc Tết đến các cơ quan ban, ngành, lãnh đạo trong tỉnh.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, các cơ sở tự viện trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện, chia sẻ, trao hơn 4.500 phần quà Tết cho bà con còn khó khăn, an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 3,121 tỷ đồng.

Ban Trị sự triển khai một số Phật sự trọng tâm năm 2024 của GHPGVN tỉnh

Ban Trị sự triển khai một số Phật sự trọng tâm năm 2024 của GHPGVN tỉnh

Buổi họp đã triển khai một số Phật sự trọng tâm năm 2024 của GHPGVN tỉnh, đề xuất thời gian và địa điểm khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của chư tôn đức; tọa mong thành viên Ban Trị sự sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày