Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 52 năm ngày Hòa thượng Giác Lý viên tịch

Hòa thượng Thích Giác Pháp đại diện hệ phái ôn lại tiểu sử Hòa thượng Giác Lý tại lễ tưởng niệm
Hòa thượng Thích Giác Pháp đại diện hệ phái ôn lại tiểu sử Hòa thượng Giác Lý tại lễ tưởng niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-3, Lễ tưởng niệm 52 năm ngày Hòa thượng Giác Lý viên tịch diễn ra trang nghiêm tại tịnh xá Trung Tâm (Q.6, TP.HCM).
Chư tôn đức Tăng hệ phái Khất sĩ tưởng niệm cố Hòa thượng Giác Lý

Chư tôn đức Tăng hệ phái Khất sĩ tưởng niệm cố Hòa thượng Giác Lý

Quang lâm chứng minh, tưởng niệm có Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh hệ phái; Hòa thượng Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn đức Tăng Ni các giáo đoàn.

Tại lễ đường, chư tôn giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm trước di ảnh Hòa thượng Giác Lý, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ VN, nguyên Trưởng Giáo đoàn 5.

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Giáo phẩm, Trị sự trưởng Giáo đoàn 5, đại diện hệ phái đã ôn lại tiểu sử của Trưởng lão Hòa thượng Giác Lý.

Theo đó, Hòa thượng xuất thân trong một gia đình nho phong lễ giáo, ở Gò Công. Năm 30 tuổi, ngài phát nguyện trường trai theo pháp môn Tịnh độ tại chùa Dư Khánh, Gò Công. Năm 1952, ngài gặp Tổ sư Minh Đăng Quang và phát nguyện xuất gia, được Tổ sư Minh Đăng Quang thâu nhận, thọ ký pháp danh Giác Lý và trao truyền giới Sa-di tại Linh Bửu tự, Vũng Tàu (1952).

Năm 1954, Tổ sư Minh Đăng Quang lâm nạn, ngài tiếp tục theo Tăng đoàn hành trì giáo pháp Khất sĩ, vừa học, vừa tu.

Chư Tăng Ni hệ phái thành kính tưởng niệm

Chư Tăng Ni hệ phái thành kính tưởng niệm

Năm 1955, ngày thọ cụ túc giới tại tịnh xá Ngọc Phước, Cần Thơ. Sau 2 năm cùng Tăng đoàn hành đạo tại các tỉnh miền Tây, ngài xin phép chư Tăng lên núi Thất Sơn tịnh tu. Năm 1960, ngài chính thức thành lập Giáo đoàn thứ 5 đi hành đạo và lập đạo tràng, tịnh xá để mở rộng hệ phái.

Trong khoảng thời gian 10 năm, ngài đã thu nhận hàng trăm vị đệ tử xuất gia, kiến tạo được 30 ngôi tịnh xá khắp đất nước. Năm 1965, ngài dừng chân tại Phú Lâm (Q.6, TP.HCM) xây dựng tịnh xá Trung Tâm làm cơ sở điều hành các hoạt động Phật sự của Giáo đoàn.

Tăng Ni thiền hành, trì bát khất thực theo truyền thống

Tăng Ni thiền hành, trì bát khất thực theo truyền thống

Sinh thời, Hòa thượng đã tiếp Tăng độ chúng, kiến tạo đạo tràng hệ phái Khất sĩ, tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội.

Ngày 23-2-1973, Hòa thượng viên tịch tại tịnh xá Ngọc Đa, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau khi trà-tỳ, linh cốt, xá lợi của ngài được nhập tháp hai nơi: tịnh xá Ngọc Đa và tịnh xá Ngọc Tháp (tỉnh Ninh Thuận).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp thọ giới Bát quan trai của hàng cư sĩ phải do người xuất gia có giới đức trao truyền - Ảnh minh họa

Có thể tự thọ giới Bát quan trai?

GNO - Vì thời gian không cho phép nên tôi không thể tham dự các khóa tu Bát quan trai. Cho tôi hỏi là có thể “tự thệ thọ giới” trước bàn thờ Phật được không? Nếu không thọ giới mà vẫn giữ giới thì phước quả có tương ứng như kinh nói không?...
Giáo phẩm không phải là chức vụ, mà đó là sự công nhận của Giáo hội về quá trình tu học kể từ lúc thọ giới Cụ túc (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni), cùng với đạo hạnh và sự đóng góp cho Giáo hội - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Hiện tượng “địa phương tự tiện tấn phong giáo phẩm”

GNO - Phản ánh về tòa soạn, ở vài địa phương, có hiện tượng một số vị chức sắc thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh đã tự “tấn phong giáo phẩm” cho nhau, dù chưa đủ tuổi hạ theo quy định của Giáo hội và cũng không thuộc đối tượng được xem xét đặc cách.

Thông tin hàng ngày