“Hoa anh đào vẫn nở” hướng về Nhật Bản

(GNO-TP.HCM): Công ty Cổ phần Sách Thái Hà (Thaihabooks) cho biết vừa phát hành cuốn sách “Hoa anh đào vẫn nở” (120 trang, giá 39.000 đồng) nhằm mục đích từ thiện.

Theo đó, khi mua một cuốn “Hoa anh đào vẫn nở” (ảnh) độc giả đã đóng góp 3.900 đồng vào quỹ “Hoa anh đào vẫn nở” cho các nạn nhân của trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản ngày 11-3 vừa qua. Thaihabooks sẽ chuyển số tiền này tới người dân Nhật Bản thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam .

wwws.jpg

Được biết, bố cục cuốn sách có 3 phần, gồm: 1 - Những ngày rung chuyển, sóng thần cao che khuất mặt trời (Sự kiện và con số, mỗi trang tương ứng với một ngày, bắt đầu từ ngày 11-3, kết thúc vào ngày 17-3. Nội dung mỗi trang có sự kiện chính, các mốc giờ, các con số mô tả tổng quan thiệt hại…); 2 - Đại địa chấn: thước đo ý chí dân tộc mặt trời mọc (Những câu chuyện thương tâm, cảm động của những cá nhân người Nhật khác nhau nhưng toát lên ý chí quật cường, vượt lên số phận khắc nghiệt của dân tộc xứ sở hoa anh đào) và 3 - Cùng là máu đỏ da vàng (Những tâm sự, chia sẻ của người Việt trước những mất mát, đau thương của bạn bè Nhật Bản). Ngoài ra, cuốn sách còn có phụ bản 20 trang thể hiện: bản đồ phạm vi ảnh hưởng của đại địa chấn Đông Nhật Bản, bản đồ các khu vực bị tàn phá (gồm vị trí các nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và II), ảnh cảnh tượng các khu vực bị tàn phá, ảnh các nạn nhân…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày