Hòa Bình: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III (2022-2027) họp phiên trù bị

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 17-7, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức GHPGVN tỉnh Hòa Bình và hơn 300 đại biểu chính thức.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn

Về phía chính quyền có ông Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Ngô Xuân Thu, Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, chính quyền sở tại.

Sau phần kiểm tra tư cách đại biểu, giới thiệu chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn cho đại hội, Thượng tọa Thích Đức Nguyên đã có lời phát biểu khai mạc cho phiên trù bị.

Thượng tọa Thích Đức Nguyên phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đức Nguyên phát biểu khai mạc

Sau đó, toàn thể đại hội đã xem video clip báo cáo tổng kết công tác Phật sự đã hoàn thành trong 5 năm qua của Phật giáo tỉnh nhà. Ngoài những thành tựu đạt được, báo cáo cũng nêu ra những tồn đọng mà sẽ được tiếp tục giải quyết trong nhiệm kỳ tới thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III do Đại đức Thích Trí Thiện trình bày trước đại hội trù bị.

Chư Tăng Ni tham dự

Chư Tăng Ni tham dự

Tại đây, đại chúng đã lắng nghe các bài tham luận của các đại biểu, xoay quanh vấn đề về tầm quan trọng của Tăng Ni trong việc đưa Phật giáo tỉnh Hòa Bình phát triển trong thời đại mới, cũng như tâm nguyện của nhân dân Phật tử về các chùa di tích tại tỉnh Hòa Bình...

Quang cảnh phiên trù bị đại hội

Quang cảnh phiên trù bị đại hội

Trong phiên trù bị này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho những đạo tràng, cư sĩ Phật tử có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.

Trao Bằng tuyên dương công đức

Trao Bằng tuyên dương công đức

Sau đó, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, Thượng tọa Thích Đức Nguyên tuyên bố mãn nhiệm. Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách dự kiến tân Ban Trị sự nhiệm kỳ III cho toàn thể đại biểu biểu quyết suy cử.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu lấy biểu quyết

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu lấy biểu quyết

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương Giáo hội lấy biểu quyết thông qua danh sách suy cử tân Ban Trị sự với 42 thành viên, do Thượng tọa Thích Đức Nguyên làm Trưởng ban. Trong nhiệm kỳ mới này, tân Ban Trị sự nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Chứng minh Ban Trị sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày