Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Hòa thượng Chủ tịch và nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực chủ tọa Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Chủ tịch và nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực chủ tọa Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-7, Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã khai mạc tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm, triển khai các đề án tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự chủ tọa Hội nghị Ban Thường trực, cùng sự tham dự của chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự và các Ủy viên Thường trực.

Chư tôn đức tham dự trang nghiêm trong nghi thức niệm Phật cầu gia bị trước hội nghị

Chư tôn đức tham dự trang nghiêm trong nghi thức niệm Phật cầu gia bị trước hội nghị

Đại diện lãnh đạo các cơ quan có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự.


Bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết mục đích của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhằm sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của GHPGVN và đề ra chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm còn lại. Hòa thượng đã điểm qua các thành tựu nổi bật của GHPGVN trong thời gian qua, đặc biệt GHPGVN đã chỉ đạo tổ chức thành công 38/63 đơn vị Giáo hội tỉnh thành tổ chức thành công đại hội.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng cho biết thời gian qua có vài đơn vị khó khăn, tuy nhiên Trung ương GHPGVN sẽ cố gắng cùng với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành còn lại sẽ tổ chức, hoàn thành công tác tổ chức đại hội trước thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

“Tại hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN lần này, tôi mong chư tôn đức Ban Thường trực đóng góp ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo cập nhật tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết GHPGVN hiện có 54.973 Tăng Ni, 18.491 tự viện. Công tác từ thiện, an sinh xã hội của GHPGVN trong 6 tháng đầu năm 2022 với tổng trị giá 600 tỷ đồng.

Sau đại dịch Covid-19, các hoạt động của các Học viện Phật giáo VN tăng cường học trực tiếp, tổ chức thi tốt nghiệp, tuyển sinh… đi vào ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các ban, viện Trung ương đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự, đóng góp cho thành tựu hoạt động Phật sự của khóa VIII của GHPGVN. Từ đây đến cuối năm, GHPGVN sẽ triển khai thực hiện những Phật sự còn lại, để hoàn tất chương trình hoạt động Phật sự khóa VIII của GHPGVN, tiến đến tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2022

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã thông qua chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN 6 tháng cuối năm do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội trình bày. Theo đó, GHPGVN sẽ triển khai Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, hoàn tất các thủ tục tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX, hoàn tất tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành, công tác tuyên dương khen thưởng tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, hợp tác trao đổi giữa GHPGVN với các tổ chức Phật giáo quốc tế, hội Phật tử VN ở nước ngoài; hỗ trợ các ban, viện trung ương thực hiện thành tựu các kế hoạch đề ra; lập đề án tổng thể về tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, cùng với chương trình hoạt động cụ thể của 13 ban, viện trung ương.

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm của GHPGVN.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đại diện Phật giáo Nam tông Khmer báo cáo cho biết Đại hội Phật giáo tỉnh thành Tây Nam Bộ chỉ còn Phật giáo tỉnh Cà Mau chưa tổ chức đại hội. Hòa thượng mong GHPGVN quan tâm hài hòa để hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer tu học, sinh hoạt Giáo hội diễn ra ổn định. Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương báo cáo các đề án pháp phục, ngôn ngữ; đề nghị GHPGVN hỗ trợ chấp thuận cho đồng bộ pháp phục cho chư Tăng, Ni, cư sĩ, Ban Văn hóa thiết kế pháp phục riêng cho Đức Pháp chủ GHPGVN và các vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh trong sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc sắp tới.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng thông tin về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027, cho đến thời điểm hội nghị này đã có 38/63 Ban Trị sự Phật giáo tổ chức đại hội thành công; đơn vị tổ chức đầu tiên là GHPGVN tỉnh Bình Dương, mới nhất là GHPGVN tỉnh Cao Bằng theo đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, chủ đề của đại hội. Tuy nhiên, hiện nay còn 5 đơn vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành còn vướng mắc khó khăn, đặc biệt về nhân sự, cụ thể: Cà Mau, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Hội nghị đã thông qua đề án về tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”. Theo đó, đại hội sẽ tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29-11-2022, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, TP.Hà Nội, với 1.091 đại biểu chính thức. Mục tiêu của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ tổng kết hoạt động Phật sự khóa VIII, thảo luận hoạt động Phật sự của GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027, suy tôn bổ sung Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự GHPGVN, thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm, khen thưởng, tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần 7 và một số Phật sự trọng tâm khác.

Chư tôn đức tham dự hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng thông qua các đề án về danh sách nhân sự của Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Nhân sự Đại hội do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng ban Nội dung; Ban Thông tin - Truyền thông Đại hội do Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng ban.

Chư tôn đức thống nhất thông qua đề án nhân sự dự kiến giới thiệu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, nhân sự dự kiến cơ cấu tham gia vào Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ mới với 260 ủy viên, trong đó 225 ủy viên chính thức và 35 ủy viên dự khuyết.

Bà Trần Thị Minh Nga trân trọng ghi nhận, đánh giá cao thành tựu hoạt động Phật sự của GHPGVN

Bà Trần Thị Minh Nga trân trọng ghi nhận, đánh giá cao thành tựu hoạt động Phật sự của GHPGVN

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Minh Nga trân trọng ghi nhận, đánh giá cao thành tựu hoạt động Phật sự của GHPGVN, các ban, viện trung ương trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt trong hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng trị giá 600 tỷ đồng. Bà Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhận định các hoạt động Phật sự của Giáo hội, ban, viện trung ương ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao.

Bà Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề xuất GHPGVN quan tâm một số vấn đề như: Tập trung tổ chức Đại biểu Phật giáo tỉnh thành hoàn thành trước Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, hoàn tất hồ sơ với cơ quan chức năng về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, dự toán kinh phí tổ chức đại hội, đề nghị nhà nước hỗ trợ cho công tác tổ chức đại hội, kiểm duyệt hồ sơ tấn phong giáo phẩm; GHPGVN xác định các khái niệm để đưa vào Hiến chương cho phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành, GHPGVN có ý kiến về việc sử dụng hình ảnh Đức Phật không phù hợp trong trang trí, kinh doanh; quan tâm đến Tăng Ni trẻ, hỗ trợ chư Tăng của Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan sang Việt Nam học tiếng Việt, quan tâm đến các chùa Việt Nam ở Lào…

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cũng cho biết trong vai trò, trách nhiệm của mình, Ban Tôn giáo Chính phủ và các bộ, ban, ngành sẽ hỗ trợ GHPGVN tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào tháng 11-2022.

Hòa thượng Thích Thiện Thống trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự các biên bản của Ban Chỉ đạo Đại hội, Hội đồng Trị sự giải quyết khó khăn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Thiện Thống trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự các biên bản của Ban Chỉ đạo Đại hội, Hội đồng Trị sự giải quyết khó khăn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự các biên bản của Ban Chỉ đạo Đại hội, Hội đồng Trị sự làm việc trực tiếp và trực tuyến giải quyết khó khăn về nhân sự của đơn vị Phật giáo Thừa Thiên Huế.

Sau khi nghe trình các văn bản, lắng nghe ý kiến của Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn đức Ban Thường trực đã thống nhất suy tôn Hòa thượng Thích Đức Thanh vào Ban Chứng minh, đề cử Hòa thượng Thích Khế Chơn vào Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2022-2027 để Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tổ chức đại hội.

Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Đức Thanh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đã thông qua danh sách phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Chiều nay, hội nghị tiếp tục với các nội dung như Ban Tăng sự trình danh sách tấn phong giáo phẩm, thông qua Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự…

Hình ảnh hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN:

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc
Chư tôn đức tham dự
Chư tôn đức tham dự
Đại biểu tham dự hội nghị Ban Thường trực
Đại biểu tham dự hội nghị Ban Thường trực
Lấy ý kiến thông qua chương trình hoạt động quan trọng của GHPGVN
Lấy ý kiến thông qua chương trình hoạt động quan trọng của GHPGVN
Chư tôn đức đại biểu tham dự hội nghị
Chư tôn đức đại biểu tham dự hội nghị
Hòa thượng Đào Như phát biểu
Hòa thượng Đào Như phát biểu
Thượng tọa Thích Thọ Lạc đề xuất các đề án của Ban Văn hóa Trung ương
Thượng tọa Thích Thọ Lạc đề xuất các đề án của Ban Văn hóa Trung ương
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự
Đại biểu Ni
Đại biểu Ni
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện cùng các vị đại biểu
Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện cùng các vị đại biểu
Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tham dự
Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tham dự
Hội nghị thông qua các chương trình quan trọng của Giáo hội
Hội nghị thông qua các chương trình quan trọng của Giáo hội
Chư tôn đức tham dự hội nghị
Chư tôn đức tham dự hội nghị
Các hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm tập trung cho công tác tổ chức đại hội tỉnh thành
Các hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm tập trung cho công tác tổ chức đại hội tỉnh thành
Cùng triển khai Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
Cùng triển khai Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
Cùng với các hoạt động trọng tâm khác
Cùng với các hoạt động trọng tâm khác
Dự kiến đại hội Phật giáo toàn quốc diễn ra vào ngày 27, 28, 29-11 tới
Dự kiến đại hội Phật giáo toàn quốc diễn ra vào ngày 27, 28, 29-11 tới
Quang cảnh hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN sáng 10-7
Quang cảnh hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN sáng 10-7

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày