Hoa đăng cầu quốc thái dân an tại chùa Trấn Quốc

GNO - Tối qua, 9-10, nhân kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020); 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2020), T.Ư GHPGVN đã tổ chức lễ hội hoa đăng tại chùa Trấn Quốc (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

tranquoc 1.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thanh Nhã, Chánh văn phòng HĐCM, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội, trù trì chùa Trấn Quốc; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Phật giáo thủ đô.

Về phía chính quyền có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN; ông Nguyễn Phúc Nguyên, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Tiến Lợi, Trưởng phòng Tôn giáo khác - Cục An ninh Nội địa A02 (Bộ Công an); ông Hoàng Bá Hai, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo - Ban Dân vận T.Ư; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hà Nội; ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành của thành phố, Q.Tây Hồ và phường sở tại.

tranquoc 2.jpg


Nghi thức niêm hương


Phát biểu khai mạc, HT.Thích Bảo Nghiêm cho biết, trải qua bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử, nhưng đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam luôn chung sức chung lòng, dựng nước và giữ nước, giữ gìn hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

"Trong suốt thời gian ấy, Thăng Long - Hà Nội vẫn là cái nôi, là trung tâm Phật giáo của cả nước, là trung tâm của Giáo hội Tăng-già toàn quốc Việt Nam", Hòa thượng nhấn mạnh.

Qua đó, Hòa thượng điểm lại gần 40 năm hoạt động, Phật giáo Việt Nam ngày nay đã định vị vững vàng trong lòng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, củng cố hòa bình thế giới để chúng sinh an lạc.

Lễ hội hoa đăng nhằm mục đích nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ tiền nhân đã có công xây dựng đất nước, Thủ đô Thăng Long - Hà Nội văn hiến và cầu nguyện nhân dân no ấm, giàu mạnh, an lạc, quốc gia thịnh trị phú cường, thế giới hòa bình.

HT.Thích Bảo Nghiêm bày tỏ: “Chúng ta càng tự hào bao nhiêu, lại càng cần có trách nhiệm bấy nhiêu để phát huy tinh thần của người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam trong việc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”.

tranquoc 6.jpg


Lãnh đạo UBTƯ UBMTTQ và Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự


Dịp này, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội Phạm Tiến Dũng khẳng định, Phật giáo Thăng Long đã đưa Phật giáo Việt Nam đến đỉnh cao chủ nghĩa yêu nước chân chính. Những giá trị tốt đẹp của giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống đông đảo người Việt Nam, góp phần hun đúc nên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Tư tưởng Phật giáo đã củng cố hơn nữa truyền thống vị tha, nhân bản, bác ái của người Việt Nam. Mái chùa che chở hồn dân tộc, là nơi dung hợp giữa Phật giáo với Nho giáo, Đạo giáo và các hình thức tín ngưỡng dân gian trong xu thế “hòa nhi bất đồng”. Chính điều này khiến đạo Phật ở Việt Nam trở thành điển hình của tính khoan dung tôn giáo và tư tưởng.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, trong lễ hội, tại các ngôi chùa ở Thăng Long - Hà Nội, tín ngưỡng Phật giáo luôn hòa đồng với các hình thức tín ngưỡng và truyền thống văn hóa dân gian như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng nông nghiệp, đề cao truyền thống đánh giặc cứu nước, tinh thần thể thao, truyền thống văn hóa và tinh thần hòa hiếu, đoàn kết. Ngày nay, Phật giáo Thủ đô luôn phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc, phục vụ nhân dân với tinh thần “Phục vụ chúng sinh tức là cúng dàng chư Phật”.

Ông Dũng cho rằng, từ khi được thành lập (năm 1981) đến nay, công tác hoằng dương Phật pháp, bài trừ mê tín hủ tục và các tệ nạn xã hội ngày càng được đẩy mạnh. Phật đản PL.2564 - DL.2020 đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lan rộng trên toàn thế giới. Nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, trong đó có tôn giáo bị trì hoãn, đình trệ. Nhưng khó khăn cũng là lúc yêu thương được lan tỏa, nghĩa cử và trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước và thế giới được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết.

"Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an có ý nghĩa rất lớn, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp trong giáo lý của Đức Phật, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, để Thăng Long - Hà Nội mãi mãi là Thủ đô của văn hiến và hòa bình", ông Dũng nói.

Một số hình ảnh tại đêm hoa đăng:

tranquoc 3.jpg
tranquoc 5.jpg
tranquoc 8.jpg
tranquoc 9.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày