Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gặp gỡ lãnh đạo tông Tào Khê - Hàn Quốc

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng quà lưu niệm đến Hòa thượng Jinwoo, Chủ tịch tông Tào Khê
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng quà lưu niệm đến Hòa thượng Jinwoo, Chủ tịch tông Tào Khê
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-10, trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức trong phái đoàn GHPGVN đã có cuộc gặp gỡ với Hòa thượng Jinwoo, Chủ tịch tông Tào Khê tại tổ đình Tào Khê, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Hòa thượng Chủ tịch tông Tào Khê trân trọng đón tiếp phái đoàn GHPGVN

Hòa thượng Chủ tịch tông Tào Khê trân trọng đón tiếp phái đoàn GHPGVN

Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, chuyến thăm này nhằm để gắn kết mối thâm tình cũng như kết nối các hoạt động Phật sự của Phật giáo Việt Nam và Hàn Quốc.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng có lời mời Hoà thượng Chủ tịch tông Tào Khê sang thăm Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt

Trân trọng đón tiếp phái đoàn GHPGVN, Hòa thượng Jinwoo có lời thăm hỏi sức khỏe đến chư tôn giáo phẩm. Hòa thượng Chủ tịch tông Tào Khê cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc với hơn 200.000 người rất cần sự chăm sóc về đời sống tâm linh nơi đất khách. Sự hợp tác giữa Phật giáo của hai nước chắc chắn sẽ mang lại những đóng góp và thành tựu lớn.

Được biết, Tông Tào Khê là tông phái Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc với 1.900 ngôi chùa đang hoạt động, hơn 13.000 Tăng Ni và khoảng 7 triệu tín đồ khắp Hàn Quốc.

Đoàn GHPGVN tham quan tổ đình Tào Khê

Đoàn GHPGVN tham quan tổ đình Tào Khê

Ngoài Tông Tào Khê, trong chuyến thăm và làm việc lần này, phái đoàn GHPGVN cũng sẽ viếng thăm các cơ sở của Tịnh Độ hội do Hòa thượng Pomnyun làm Chủ tịch và các danh lam nổi tiếng của Phật giáo Hàn Quốc nhằm thúc đẩy sự hợp tác về nhiều mặt giữa Phật giáo hai nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày