Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26 tháng Chạp (17-1-2023), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) vấn an, khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN.

Cùng đi có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương.

Hòa thượng Chủ tịch và chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương GHPGVN khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Chủ tịch và chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương GHPGVN khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Tham dự còn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương và các cán bộ, nhân viên Văn phòng II Trung ương GHPGVN.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tác bạch khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN. Theo đó, Hòa thượng thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Thường trực Văn phòng Hội đồng Trị sự phía Nam chúc mừng năm mới trước thềm Xuân Quý Mão - 2023.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương khánh tuế Đức Pháp chủ nhiều sức khỏe để lãnh đạo tối cao về đạo hạnh và Giới luật cho Giáo hội, chỉ đạo cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN triển khai các công tác Phật sự trong năm đầu tiên sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX có kết quả hữu hiệu.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ thăm hỏi chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ thăm hỏi chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đáp từ, Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại sự mất mát của Giáo hội vì nhiều vị giáo phẩm lãnh đạo từ lúc thành lập (1981) đã viên tịch. Một số vị trẻ tham gia giai đoạn đầu nay đã là lãnh đạo cao cấp của Giáo hội như: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Huệ Trí…

Ngài cũng đề cập trong quá trình làm việc chung, vì tính thống nhất của Giáo hội, không phải lúc nào cũng có sự bằng lòng giữa các thành viên. “Nhân dịp cuối năm, chúng ta mở hết lòng, bỏ qua tất cả những gì trong quá khứ để tâm hồn mình trống và sáng, theo đó có thể nhìn thấy tương lai phải làm gì, nhất là trong năm tới. Đó là trách nhiệm lớn nhất của quý vị lãnh đạo Hội đồng Trị sự”, Đức Pháp chủ ân cần chia sẻ.

Trưởng lão Hòa thượng cũng lưu ý Hòa thượng Chủ tịch cần có sự phân nhiệm cho các Phó Chủ tịch để các vị đóng góp cho Giáo hội một cách cụ thể, tránh sự hiện diện lãnh đạo tiêu biểu. “Những vị không làm được thì đứng qua một bên để vị khác làm. Đó là điều tôi mong ước nhất để cho Giáo hội chúng ta mạnh…”, Đức Pháp chủ huấn thị.

Lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN trước thềm xuân Quý Mão - 2023

Lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN trước thềm xuân Quý Mão - 2023

Đức Pháp chủ cũng chia sẻ một số việc mà Hội đồng Chứng minh đã và sẽ thực hiện trong trách nhiệm của mình để những vị được suy tôn vào các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xứng đáng với vai trò được xác định trong Hiến chương tu chỉnh lần thứ 7 và Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Ngài cũng lưu ý thêm các thành viên trẻ được cơ cấu vào Hội đồng Trị sự và mong Hòa thượng Chủ tịch cũng như các vị Phó Chủ tịch cần có sự quan tâm sâu sát để có các biện pháp nhằm chỉnh đốn kịp thời các biểu hiện lệch lạc đi ra ngoài cương lĩnh của một tổ chức tôn giáo. Đó cũng là cách để phát huy sức trẻ để Giáo hội thực sự phát triển, vững mạnh.

Hòa thượng Chủ tịch và chư vị giáo phẩm dâng tặng bức khánh lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Chủ tịch và chư vị giáo phẩm dâng tặng bức khánh lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ cũng đã có lời chúc Hòa thượng Chủ tịch, chư vị Phó Chủ tịch, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Tăng Ni mùa Xuân Quý Mão an lạc trong Chánh pháp của Đức Thế Tôn.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chư vị Phó Chủ tịch, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Văn phòng II Trung ương GHPGVN đã thành kính tiếp nhận và đồng thanh phát nguyện “Y giáo phụng hành” lời huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch và chư vị lãnh đạo Hội đồng Trị sự đã dâng khánh vàng với nội dung “Đạo thọ cao hiển”, Hòa thượng Thích Giác Toàn dâng khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN với nội dung “Như Lai sứ thiền gia”.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đến chùa Huê Nghiêm - trú xứ của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đến chùa Huê Nghiêm - trú xứ của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Chủ tịch và chư tôn đức khánh tuế Đức Pháp chủ
Hòa thượng Chủ tịch và chư tôn đức khánh tuế Đức Pháp chủ
Hòa thượng Thích Giác Toàn dâng bức chữ khánh tuế
Hòa thượng Thích Giác Toàn dâng bức chữ khánh tuế
Đức Pháp chủ thăm hỏi chư vị lãnh đạo Hội đồng Trị sự
Đức Pháp chủ thăm hỏi chư vị lãnh đạo Hội đồng Trị sự
Với Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Với Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Đức Pháp chủ thăm hỏi chư Hòa thượng
Đức Pháp chủ thăm hỏi chư Hòa thượng
Với Hòa thượng Thích Giác Toàn

Với Hòa thượng Thích Giác Toàn

Và Hòa thượng Thích Huệ Trí

Và Hòa thượng Thích Huệ Trí

Đức Pháp chủ với Hòa thượng Chủ tịch và các vị giáo phẩm Phó Chủ tịch, Văn phòng II Trung ương GHPGVN

Đức Pháp chủ với Hòa thượng Chủ tịch và các vị giáo phẩm Phó Chủ tịch, Văn phòng II Trung ương GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày