Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khánh tuế Đức Quyền Pháp chủ và Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vấn an, khánh tuế Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Đăng Huy
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN vấn an, khánh tuế Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 16-7-Nhâm Dần (13-8-2022), vừa kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức vấn an, khánh tuế Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.
Nhị vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đàm đạo tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Đăng Huy

Nhị vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đàm đạo tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Đăng Huy

Cùng ngày, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã đến chùa Phật Học Xá Lợi - quận 3 vấn an, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ GHPGVN năm nay 102 tuổi.

Ảnh: Đăng Huy

Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự vấn an, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Phật Học Xá Lợi - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự vấn an, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Phật Học Xá Lợi - Ảnh: Đăng Huy

Việc vấn an, khánh tuế chư tôn đức trưởng lão, các bậc trưởng thượng sau mỗi mùa An cư kiết hạ, dịp xuân về là nếp đẹp thiền môn ở các miền đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày