Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự chủ tọa hội nghị

Chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự chủ tọa hội nghị

Theo đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư trình các hoạt động Phật sự của Văn phòng II T.Ư trong quý I - 2024 và dự kiến các hoạt động thời gian tới; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Phó Chánh Văn phòng II T.Ư báo cáo về hội nghị giao ban với 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành khu vực phía Nam còn một số tồn đọng, vướng mắc liên quan công tác quản lý Tăng Ni, tự viện từ các địa phương.

Chư vị Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Thiện Thống (Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư), Hòa thượng Thích Huệ Thông (kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư) đã phát biểu nêu các vấn đề còn vướng mắc, đóng góp các giải pháp giải quyết những khó khăn, tồn đọng của Phật giáo các địa phương.

Hòa thượng Thích Thiện Thống đề nghị các giải pháp giải quyết khó khăn của Phật giáo tỉnh thành
Hòa thượng Thích Thiện Thống đề nghị các giải pháp giải quyết khó khăn của Phật giáo tỉnh thành

Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Thống đã chia sẻ các giải pháp thực tế vấn đề Tăng Ni trẻ cất thất sinh hoạt ngoài Giáo hội ở nhiều nơi như: Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang…; khó khăn về chủ sở hữu đất tôn giáo, thành lập Ban Quản trị tự viện, thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; vấn đề ở Cà Mau, Hậu Giang, chùa Thiên Ấn (Quảng Ngãi), chùa Phật Bửu (Bà Rịa - Vũng Tàu)… Theo Hòa thượng, các vấn đề này đã được quy định rõ ở các quy chế đã được ban hành, quan trọng nhất vẫn là các Ban Trị sự địa phương với vai trò của mình có quyết liệt hay không, có tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng để tháo gỡ từng bước hay không.

Hòa thượng cũng nhận định, các tồn đọng lâu dài này nếu không giải quyết dứt điểm sẽ phát sinh những vấn đề khác. Do đó, Hòa thượng đề xuất giải pháp sẽ mời các bên liên quan về Văn phòng II T.Ư để trao đổi, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên báo cáo tại hội nghị

Thượng tọa Thích Phước Nguyên báo cáo tại hội nghị

Về quy định thời gian thọ giới được quy định 2 năm (chẳng hạn từ Sa-di giới thiệu giới tử thọ giới Tỳ-kheo), tuy nhiên nhiều địa phương nêu có khó khăn do chưa quy định rõ số tháng là bao nhiêu để có sự đồng bộ trong giới thiệu Tăng Ni đi thọ giới tại các tỉnh thành. Hòa thượng Thích Thiện Thống cho biết vấn đề này tại Quy chế Ban Tăng sự T.Ư có nêu rõ hồ sơ thọ giới của các Ban Trị sự tỉnh thành phải gởi đến Ban Tăng sự T.Ư trước 7 ngày diễn ra Đại giới đàn, tuy nhiên quy định thì có nhưng các địa phương không vận dụng nên đã dẫn đến những phát sinh. Theo Hòa thượng đề xuất nếu có “du di” thì hồ sơ giới tử phải đủ 18 tháng trở lên.

Tại hội nghị, Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đề xuất phương án giải quyết cụ thể các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại Ban Trị sự Cà Mau, Hậu Giang; chùa Thiên Ấn, Phật Bửu đến Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Về vấn đề Tăng Ni tham gia mạng xã hội là vấn đề khó khăn vì đây là vấn đề mang tính chất cá nhân, cần có thời gian để điều chỉnh; hay như vấn đề thuyết giảng lệch lạc, Hòa thượng đề xuất nên chăng Ban Hoằng pháp T.Ư có văn bản yêu cầu đăng ký đề tài trước khi thuyết giảng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đúc kết hội nghị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đúc kết hội nghị

Phát biểu đúc kết hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thống nhất TƯGH sẽ tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại thiền viện Quảng Đức vào sáng 8-4-Giáp Thìn, tiếp tục tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568; thống nhất các nội dung, chương trình tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội vào ngày 25-4 tới, tiếp tục cử chư tôn đức TƯGH về triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội IX GHPGVN, Hiến chương tu chỉnh lần thứ 7, các Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, Quy chế thành lập Ban Quản trị tự viện… lồng ghép tại các thời ngoại khóa trong mùa An cư kiết hạ tại các tỉnh thành; thống nhất dự kiến về quy hoạch lại các tạp chí thuộc Hội đồng Trị sự theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng chấp thuận các giải pháp của Hòa thượng Thích Thiện Thống đề xuất tại hội nghị, đồng thời chỉ đạo với các trường hợp cá biệt nêu trên, TƯGH sẽ mời các bên liên quan về Văn phòng II T.Ư để giải quyết các tồn đọng Giáo hội.

Hình ảnh hội nghị báo cáo hoạt động Phật sự của Văn phòng II T.Ư với lãnh đạo Hội đồng Trị sự vào sáng 20-4:

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu đúc kết hội nghị

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu đúc kết hội nghị

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Huệ Thông nêu giải pháp giải quyết các khó khăn của Phật giáo tỉnh thành

Hòa thượng Thích Huệ Thông nêu giải pháp giải quyết các khó khăn của Phật giáo tỉnh thành

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trình các hoạt động Phật sự của Văn phòng II TƯ

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trình các hoạt động Phật sự của Văn phòng II TƯ

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn báo cáo về những tồn đọng qua hội nghị giao ban với 34 tỉnh thành khu vực phía Nam

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn báo cáo về những tồn đọng qua hội nghị giao ban với 34 tỉnh thành khu vực phía Nam

Hội nghị đã thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn của Phật giáo các địa phương

Hội nghị đã thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn của Phật giáo các địa phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày