Hòa thượng Chủ tịch ICDV ủng hộ cao VN đăng cai Đại lễ Vesak 2019

GNO - Chiều nay, 25-7, phái đoàn GHPGVN do HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS dẫn đầu đã đến Thái Lan, trao đổi về việc quyền đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.

BFFC62CA-7C57-4B28-B490-9FEE459BD30B.jpeg
Toà Viện trưởng
Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya - Ảnh: MCU

Cùng đi có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH và chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, chư tôn đức các ban ngành, học viện thuộc Giáo hội.

TND_3358.jpg

Hòa thượng Chủ tịch ICDV tặng quà lưu niệm tới chư tôn giáo phẩm GHPGVN

Tiếp đoàn trọng thị tại Tòa Viện trưởng Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), TP.Wang Noi, tỉnh Ayutthaya, có HT.GS.TS Phra Brahmapundit, Viện trưởng MCU, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đương nhiệm; TT.GS.TS Phra Rajapariyattkavi, Phó Viện trưởng MCU, Tổng Thư ký ICDV; TT. Phra Sophonvachiraphorn, Phó Viện trưởng Quốc tế vụ MCU và chư vị trong Ban Thư ký ICDV.

Phát biểu tại buổi làm việc, HT.Thích Thanh Nhiễu chúc mừng Thái Lan đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2018 vừa rồi, đồng thời thông báo việc Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam chấp nhận cho GHPGVN đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế này vào năm 2019, Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam cũng đã có công hàm gửi đến Hòa thượng Chủ tịch ICDV. Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn Hòa thượng Chủ tịch và ICDV đồng thuận để Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 16, năm 2019 được diễn ra tại Việt Nam, như thư của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã gửi đến ICDV trước đây.

HT.GS.TS Phra Brahmapundit đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi gặp lại chư vị lãnh đạo GHPGVN. Hòa thượng chia sẻ nhiều vấn đề liên quan tới việc tổ chức sự kiện này, cũng như chủ trương của Thái Lan trong việc tạo các diễn đàn quốc tế, nhằm góp phần xây dựng tình hữu nghị, cảm thông giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ qua văn hóa, giáo dục, học thuật và tôn giáo.

TND_3356.jpg

Chư tôn đức lãnh đạo ICDV và đoàn GHPGVN tại phòng họp của Viện trưởng MCU

Hòa thượng Chủ tịch ICDV đã nhắc lại ấn tượng Việt Nam đã hai lần đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (2008 tại Hà Nội và 2014 tại Ninh Bình), đồng thời bày tỏ sự ủng hộ cao về việc GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm tới.

Hòa thượng xác định tại buổi làm việc, sẽ triệu tập cuộc họp của ICDV sớm hơn thường kỳ, dự kiến vào các ngày 22 và 23-9-2018 tại Thái Lan để thống nhất về việc GHPGVN đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế lần thứ 16, sẽ mời lãnh đạo GHPGVN tham dự. Sau đó, Hòa thượng sẽ cử đoàn trong thường trực ICDV đến Việt Nam, cùng phối hợp để việc tổ chức được diễn ra một cách thuận lợi nhất.

Cũng tại buổi làm việc, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo hai quốc gia đã trao đổi một số vấn đề liên quan tới việc ổn định, củng cố và phát huy tình hữu nghị, mối tương quan mật thiết qua các lĩnh vực hỗ trợ và trao đổi giáo dục, giao lưu văn hóa, tôn giáo, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hòa bình giữa hai đất nước trong tinh thần của người con Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày