Hòa thượng Danh Lung nhận Bằng tiến sĩ Dân tộc học

Hòa thượng Danh Lung nhận bằng tiến sĩ do PGS.Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan trao
Hòa thượng Danh Lung nhận bằng tiến sĩ do PGS.Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan trao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-5, tại hội trường Văn khoa trong khuôn viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân theo học các khoa của trường vừa tốt nghiệp năm 2023.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao sự nỗ lực, vượt qua khó khăn để đạt thành quả học tập và nghiên cứu của hơn 300 tân tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân vừa tốt nghiệp.

Trong số tân tiến sĩ có nghiên cứu sinh Danh Lùng, tức Hòa thượng Danh Lung, được vinh dự nhận Bằng tiến sĩ Dân tộc học sau 5 năm nghiên cứu ngành học này tại trường.

Hòa thượng Danh Lung, sinh năm 1964, hiện là Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ủy viên UBTƯMTTQVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, trụ trì chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày