Cũng do bối cảnh đặc biệt đó, Báo Giác Ngộ được giao cho Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM chủ quản. Báo đã làm chiếc cầu nối giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc với Tăng Ni, Phật tử; đồng thời là kênh phản ánh tâm tư nguyện vọng của giới Phật giáo đối với công cuộc xây dựng Tổ quốc.
Cũng vì bối cảnh đặc biệt mang tính lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM được giao trách nhiệm chủ quản Báo Giác Ngộ từ năm 1990 cho tới nay, trực tiếp lãnh đạo Báo là chư tôn giáo phẩm như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, Đức Đệ tứ Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; cho đến tháng 11-2022, chuyển giao cho thế hệ lãnh đạo kế thừa.
Nhìn lại 50 năm hoạt động liên tục, với sự lãnh đạo của các bậc tôn túc uy tín, có tầm nhìn rộng, Báo Giác Ngộ đã làm tốt công tác truyền thông, tư tưởng, vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981), mặc nhiên là kênh thông tin chính thống của Phật giáo Việt Nam.
Với nền tảng đã có, tôi tin tưởng Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát triển trong giai đoạn thông tin xã hội, là tiếng nói đáng tin cậy về Phật giáo, văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo.
Việc Báo Giác Ngộ được giữ lại sau chủ trương sắp xếp, tinh gọn báo chí toàn quốc theo định hướng hiệu lực, hiệu quả… là một trong những minh chứng cho niềm tin đó; báo tồn tại không phải vì thành tựu đã đạt được trong quá khứ nửa thế kỷ mà vì sứ mệnh rất cần ở hiện tại và tương lai.
Hòa thượng Thích Lệ Trang
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
