Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Người tu nếu không có oai nghi, tế hạnh sẽ không thể độ đời”

Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng mở đầu cho lớp tập huấn “Quy củ thiền môn” tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Lương Hoàng
Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng mở đầu cho lớp tập huấn “Quy củ thiền môn” tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Lương Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-6 (21-4-Bính Ngọ), tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Thiền chủ hạ trường Việt Nam Quốc Tự đã có thời thuyết giảng mở đầu cho lớp tập huấn “Quy củ thiền môn”.

Hiện diện tại buổi tập huấn có chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ an cư tập trung Việt Nam Quốc Tự, chư Tăng Ni các tự viện cùng chư vị hành giả an cư tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự.

Theo huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Phật giáo TP.HCM, nằm trong khuôn khổ của khóa An cư kiết hạ, lớp “Quy củ thiền môn” được Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức với mục đích tu bồi Giới-Định-Tuệ, tăng cường kỷ cương quy củ tòng lâm, phát huy sức mạnh Lục hòa cũng như chuẩn bị đầy đủ, hoàn thiện về nhiều phương diện cho các giới tử chuẩn bị thọ nhận giới pháp trong Đại giới đàn Thanh Kiểm PL.2570 sắp tới.

Chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni cùng chư vị hành giả an cư hiện diện tham dự buổi tập huấn

Chư tôn thiền đức, chư Tăng Ni cùng chư vị hành giả an cư hiện diện tham dự buổi tập huấn

Năm nay, chúng nội thiền của trường hạ Việt Nam Quốc Tự Phật lịch 2570, ngoài chư Tăng là hành giả an cư còn có các giới tử Tăng đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm của Phật giáo Thành phố.

Mở đầu buổi thuyết giảng, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã nói lên ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tôi luyện và gìn giữ oai nghi đối với người xuất gia. Oai nghi với vị tu sĩ mang sức cảm hóa lớn lao, mà qua việc tiếp xúc với hình tướng đó, người đời sinh tâm hoan hỷ, tín mộ và đi vào với đạo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang mở đầu buổi tập huấn với việc nói về tầm quan trọng của oai nghi đối với người xuất gia

Hòa thượng Thích Lệ Trang mở đầu buổi tập huấn với việc nói về tầm quan trọng của oai nghi đối với người xuất gia

Lấy ví dụ về hình ảnh của một con chim phụng hoàng trong huyền thoại phương Đông với bước đi khoan thai, nhẹ nhàng, thường được người xưa ví với cốt cách thanh cao của một bậc xuất trần, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhắc nhở rằng đối với vị tu sĩ, oai nghi phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, thể hiện trong mọi cử chỉ, hành động, lời nói và việc làm, tất cả đều phải được đặt trong ý thức cao độ, mọi không gian và thời gian.

Nền tảng để tạo ra oai nghi, tế hạnh của một người xuất gia nằm cốt yếu ở sự hành trì giới luật. Trong đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang nêu lên vị trí quan trọng của 4 cuốn Luật đối với tu sĩ, đặc biệt là những người mới bước chân vào đời sống xuất gia.

Năm nay, tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự PL.2570, ngoài chư Tăng là hành giả an cư còn có các giới tử Tăng đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm sắp tới

Năm nay, tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự PL.2570, ngoài chư Tăng là hành giả an cư còn có các giới tử Tăng đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm sắp tới

“Tăng Ni thọ giới bắt buộc phải học Luật. Không học thì sẽ không biết. Bất cứ điều gì chúng tôi hay các vị thầy thuyết giảng, truyền tải tới quý vị ngày hôm nay, thực chất, đều từ căn bản của 4 cuốn Luật mà ra”, Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ.

Hòa thượng Thiền chủ hạ trường Việt Nam Quốc Tự cũng nhắc nhở về mối liên hệ mật thiết giữa thầy và trò trong đời sống xuất gia, tầm quan trọng của một vị thầy trong việc định hướng cho đệ tử, hình thành nên tư cách của vị đệ tử đó trong tương lai.

Lớp “Quy củ thiền môn” được tổ chức nhằm chuẩn bị đầy đủ, hoàn thiện về nhiều phương diện cho các giới tử chuẩn bị thọ nhận giới pháp xuất gia

Lớp “Quy củ thiền môn” được tổ chức nhằm chuẩn bị đầy đủ, hoàn thiện về nhiều phương diện cho các giới tử chuẩn bị thọ nhận giới pháp xuất gia

Đồng thời, Hòa thượng cũng nhắc nhở về những chi phối trong đời sống hiện tại đối với một người tu, khi các phương tiện nghe nhìn ngày càng phát triển, sự chi phối bên ngoài ngày càng lớn, một số tình trạng không hay cũng kéo theo, trong đó có việc biến tướng về hình thức tu tập hay sự so sánh, khen chê giữa các truyền thống Phật giáo. Đó là điều cần hết sức tránh.

“Truyền thống nào có cái đẹp, đặc trưng riêng của truyền thống đó đã được vun bồi, gìn giữ qua hàng ngàn năm lịch sử. Nếu tinh túy, bản sắc của mỗi truyền thống không tốt đẹp, không phù hợp hay vô nghĩa, những điều đó đã không thể tồn tại trong suốt dòng chảy hàng ngàn năm của lịch sử như vậy”, Hòa thượng Thiền chủ hạ trường Việt Nam Quốc Tự nhấn mạnh.

"Bất cứ điều gì chúng tôi hay các vị thầy thuyết giảng, truyền tải tới quý vị ngày hôm nay, thực chất, đều từ căn bản của 4 cuốn Luật mà ra”, Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ.

"Bất cứ điều gì chúng tôi hay các vị thầy thuyết giảng, truyền tải tới quý vị ngày hôm nay, thực chất, đều từ căn bản của 4 cuốn Luật mà ra”, Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ.

Hòa thượng cũng chia sẻ về mối liên hệ của nền tảng oai nghi, tế hạnh đối với những phương diện khác của người xuất gia, trong đó có việc thực hành nghi lễ. Nghi lễ là phương tiện diệu dụng để đem đạo vào đời, do đó một vị thầy muốn thành tựu trên phương diện này, buộc phải có nội lực và định lực sâu sắc. Nội lực đó biểu hiện trong từng câu kinh, tiếng kệ, qua những điệu xướng, tán,… được cất lên trong mỗi buổi lễ.

“Phạm bái của chúng ta đưa con người từ chỗ động đến chỗ tĩnh, từ thất niệm về chánh niệm, tạo nên bình an cho thân tâm. Điều đó có được do nơi từ trường phát sinh ở câu tán tụng cất lên với tất cả sự chú tâm, nhiếp niệm của chính người thực hành nghi lễ”, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhắc nhở.

Đông đảo chư Ni cũng có mặt tham dự buổi thuyết giảng

Đông đảo chư Ni cũng có mặt tham dự buổi thuyết giảng

Theo thông báo từ Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, lớp tập huấn “Quy củ thiền môn” sẽ được tổ chức trong suốt mùa an cư tại Hạ trường Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, các buổi thuyết giảng do Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ giảng sẽ diễn ra hàng tuần dành cho chúng xuất gia vào sáng thứ Bảy, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30.

Đồng thời, các buổi thuyết giảng về nghi lễ Phật giáo dành cho Phật tử và tín đồ các giới cũng được tổ chức vào chiều Chủ nhật từ 14 giờ đến 15 giờ 30.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lồng đèn ú - Di sản thủ công truyền thống của cố đô

Lồng đèn ngũ sắc giữa Sài Gòn

GNO - Đến với thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.Đức Nhuận, thuộc Q.Phú Nhuận cũ) giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp vào mùa Phật đản sẽ như lạc vào một không gian đầy ký ức với các dãy, chuỗi đèn ú ngũ sắc hòa trong Đạo kỳ vui tươi.

Thông tin hàng ngày