Hòa thượng Thích Như Niệm nhận Danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự

 Hòa thượng Thích Như Niệm nhận danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự
Hòa thượng Thích Như Niệm nhận danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-1, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre đến chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận (TP.HCM) làm lễ trao Danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự đến Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre đến chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận (TP.HCM) làm lễ trao Danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự đến Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, viện chủ chùa Pháp Hoa, viện chủ chùa Vĩnh An (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

Bà Hồ Thị Hoàng Yến trao danh hiệu và bằng chứng nhận đến Hòa thượng Thích Như Niệm

Bà Hồ Thị Hoàng Yến trao danh hiệu và bằng chứng nhận đến Hòa thượng Thích Như Niệm

Đến dự và trao huy hiệu có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Rí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, bà Trần Kiều Tôn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Thi công bố quyết định của UBND tỉnh về việc trao tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự cũng như quá trình công tác an sinh xã hội của Hòa thượng Thích Như Niệm tại tỉnh Bến Tre, đặc biệt về lĩnh vực xóa cầu khỉ, xây nhà nông thôn, chăm lo gia đình chính sách và các hộ nghèo trong nhiều năm liền.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao danh hiệu và bằng chứng nhận đến Hòa thượng Thích Như Niệm. Hòa thượng Thích Như Niệm cho biết: “Cảm ơn lãnh đạo Đảng, các cấp chính quyền đã quan tâm động viên và trao danh hiệu hiệu cao quý nhất của tỉnh Bến Tre cho cá nhân tôi”.

Danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự do Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre tổ chức lần thứ 2, lần này có 10 cá nhân tiêu biểu khác được nhận huy hiệu, nhân Kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 -17-1-2022).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày