Trung ương Giáo hội xin ý kiến và hướng dẫn phương thức góp ý sửa đổi Hiến chương GHPGVN

Hiến chương GHPGVN đến nay đã qua 6 lần tu chỉnh
Hiến chương GHPGVN đến nay đã qua 6 lần tu chỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trung ương Giáo hội vừa ban hành Công văn số 44/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự gửi đến Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Công văn có nội dung về việc xin ý kiến cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Công văn nêu, Hiến chương GHPGVN là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất trong hệ thống văn bản pháp quy của GHPGVN. Trong suốt 40 năm thành lập và phát triển của GHPGVN, Hiến chương đã được tu chỉnh, sửa đổi 6 lần tại các kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc và được Chính phủ phê chuẩn làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử, các tổ chức trực thuộc của Giáo hội.

Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 6 hiện hành được tu chỉnh tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII năm 2017.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hiến chương đã chỉ ra một số vấn đề còn chưa phù hợp với thực tiễn sinh hoạt Phật sự. Để có cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị tu chỉnh Hiến chương GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; Thực hiện Nghị quyết số: 028/NQ-HĐTS ngày 18-1-2021 Hội nghị kỳ 5, khóa VIII Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp cho việc tu chỉnh Hiến chương theo một số nội dung gợi ý như sau:

Những khó khăn và các vấn đề đặt ra cần giải quyết khi thực hiện Hiến GHPGVN tu chỉnh lần thứ 6 hiện hành. Các vấn đề đặt ra khi thực hiện Hiến chương theo Luật Phật chế trong tu học, hành đạo, sinh hoạt và các hoạt động Phật sự.

Các vấn đề đặt ra khi thực hiện Hiến chương và pháp luật Nhà nước: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản; Luật Đất đai; Bộ luật Dân sự...

Các đề xuất cho các vấn đề mới cần quy định trong Hiến chương tu chỉnh sắp tới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay và tầm nhìn định hướng trong tương lai.

Về cách thức tổ chức triển khai: Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố tổ chức lấy ý kiến từ các thành viên, trụ trì các cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử về các vấn đề gợi ý nêu trên, và các đề xuất.

Tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận trong thời gian An cư kết hạ PL. 2565, và các sinh hoạt Giáo hội trong điều kiện cho phép.

Tổng hợp gửi về Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Thời gian thực hiện, kể từ ngày ký văn bản tới 31-12-2021.

Công văn trên do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký, ban hành ngày 10-3-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phái đoàn lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm tại thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc Tết lãnh đạo GHPGVN

GNO - Chiều nay, 24 tháng Chạp-Ất Tỵ (11-2-2026), phái đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Dân tộc - Tôn giáo TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo GHPGVN tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam - thiền viện Quảng Đức.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1339 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chùa Hương - Từ lễ hội Xuân đến dòng chảy an trú quanh năm

GNO - Từ một điểm đến tâm linh mang tính mùa vụ - chủ yếu tập trung vào 3 tháng mùa Xuân, Khu thắng tích Chùa Hương (Hà Nội) đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến du lịch bốn mùa, chất lượng và hấp dẫn, xứng tầm với giá trị di tích quốc gia đặc biệt của Thủ đô.
Phái đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư thăm và chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tại chùa Quán Sứ

Hà Nội: Phái đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc Tết lãnh đạo GHPGVN tại chùa Quán Sứ

GNO - Nhân Tết cổ truyền Bính Ngọ, chiều 23 tháng Chạp-Ất Tỵ (10-2-2026), phái đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư do ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư dẫn đầu, tới thăm và chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tại Trụ sở Trung ương Giáo hội - chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Thông tin hàng ngày