Học viện PGVN tại TP.HCM sẽ tổ chức 35 năm thành lập

GNO - Đó là nội dung được chư tôn đức Hội đồng Điều hành (HĐĐH) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông qua tại phiên họp chiều nay 24-10, tại cơ sở I của Học viện (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận).

HV (4)a.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Giác Toàn

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện chủ trì phiên họp; với sự tham dự của HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; chư tôn đức Phó Viện trưởng HT.Thích Bửu Chánh, TT.Thích Viên Trí, TT.Thích Phước Đạt, TT.Thích Nhật Từ; TT.Thích Quang Thạnh, Tổng Thư ký HĐĐH Học viện; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Bảo trợ Học viện; cùng chư tôn đức Hội đồng khoa, Ban Quản viện, Văn phòng Học viện.

TT.Thích Quang Thạnh trình bày kế hoạch tổ chức 35 năm ngày thành lập (1984-2019), dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8 -12 (tại cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), với các nội dung như họp mặt - hội trại các khóa (từ khóa I đến khóa XIV chính quy và 5 khóa đào tạo từ xa); Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển”, lễ kỷ niệm 35 năm thành lập…

HT.Thích Giác Toàn được cử làm Trưởng ban Tổ chức, 15 tiểu ban cũng được thành lập để phụ giúp công tác tổ chức. Chư tôn đức đã thảo luận về khách mời trong nước và quốc tế, phương án tổ chức, kỷ yếu và tài liệu hội thảo… liên quan tới sự kiện này.

HV2.jpg

Quang cảnh buổi họp

Cũng tại buổi họp, các khoa Công tác xã hội, Phòng Sau đại học, Ban Quản viện và Văn phòng đã báo cáo công tác đào tạo, tuyển sinh và các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo của Học viện.

Sau khi lắng nghe báo cáo, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã chỉ đạo từng sự việc cụ thể, Hòa thượng nhấn mạnh sự hài hòa, ý chí tập thể và thống nhất trong lãnh đạo, thực hiện tốt các trách nhiệm của từng vai trò của từng cá nhân trong hệ thống tổ chức của Học viện, nhằm bảo đảm tốt các phần việc, công tác được giao, góp phần đem tới thành tựu chung.

Được biết Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tiền thân là Trường Cao cấp Phật học đươc UBND TP.HCM cấp phép hoạt động theo giấy phép số 160/QĐ/UB ngày 17-10-1983, chính thức đi vào hoạt động từ năm 1984, do cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, nguyên Phó Pháp chủ HĐCM là Viện trưởng sáng lập.

Từ năm 2008, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng được Giáo hội suy cử kế nhiệm và điều hành cho đến ngày nay.

Từ một trường đào tạo Phật học theo niên khóa, đến 2007 chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ với số lượng tín chỉ tối thiểu để tốt nghiệp là 129 tín chỉ đối với hệ cử nhân Phật học.

Hiện nay, Học viện có 10 khoa, bên cạnh đó có Phòng Sau đại học đang đào tạo chương trình thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Tổng số từ khóa đầu tiên đến nay có 8.621 Tăng, Ni sinh viên theo học. Trong đó 4.739 đã tốt nghiệp, 2.907 đang theo học tại Học viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày