Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cất nóc chánh điện

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh tại buổi lễ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh tại buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-1, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) đã trang nghiêm làm lễ cầu nguyện cất nóc chánh điện.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện chủ trì khóa lễ; chư tôn đức Hội đồng Điều hành học viện; hơn 1.000 Tăng Ni sinh các khóa tham dự cầu nguyện.

Buổi lễ do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo thành phố cùng chư tôn đức trong Ban Nghi lễ dẫn lễ.

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

Theo đó, chư tôn đức đã niệm hương, sái tịnh, gia trì thần chú Đại Bi và niệm hồng danh Phật để cầu nguyện cho Phật sự được hanh thông.

Sau lễ cầu nguyện, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực đã dâng lời tác bạch - tri ân vì được thân cận với Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đương nhiệm để thừa hành Phật sự, phụng sự trên con đường giáo dục Phật giáo.

“Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã làm phát triển những giá trị cốt lõi của tiền nhân xây dựng, tin tưởng trong tương lai nền giáo dục Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đã được những thành tựu vượt bậc với những khởi sắc như hiện nay”, Thượng tọa bày tỏ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sách tấn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã nhắc lại công đức của các bậc tiền nhân. Ngài dạy những gì chúng ta đang làm, chính là những điều người đi trước đã nghĩ, chúng ta chỉ là người thừa hành.

Trưởng lão cũng sách tấn chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành cần nỗ lực để không cô phụ công ơn tiền nhân. “Công tác giáo dục Phật giáo và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho Giáo hội, là điều cần quan tâm và nỗ lực thực hiện trong tương lai”, Hòa thượng nói.

Dâng hương, bạch Phật

Dâng hương, bạch Phật

Được biết, ngôi chánh điện tại Học viện được xây dựng với quy mô 1 trệt và 1 lầu. Lầu 1 làm chánh điện - nơi thực hiện các lễ nghi tâm linh với sức chứa khoảng 1.500 người; tầng trệt là đại giảng đường - sẽ là không gian cho các sự kiện hội nghị, hội thảo với sức chứa 2.500 chỗ ngồi; cùng với các phòng họp dành cho hội thảo nhóm…

Tổng kinh phí xây dựng dự toán hơn 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm nay 2021. Nơi đây được Hội đồng Trị sự chọn làm nơi tổ chức hội thảo và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Hình ảnh tại buổi lễ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày