Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học khóa VI

Tăng sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa VI (2023-2026)
Tăng sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa VI (2023-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thực hiện chương trình đào tạo hệ Sau Đại học, ngày 23-9, tại Hội trường Trúc Lâm, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa VI (2023-2026).
Hòa thượng Thích Thanh Quyết sách tấn các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh
Hòa thượng Thích Thanh Quyết sách tấn các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; Hoà thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Đức Trường, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; GS.Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; PGS.TS Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN) đã quang lâm hội trường động viên Tăng Ni, cư sĩ Phật tử về dự dự thi.

Sau nghi thức niệm Phật khai mạc, GS.Lương Gia Tĩnh đã công bố quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2023 và phổ biến chương trình, quy chế thi.

Hòa thượng Viện trưởng trao đề thi đến GS.Lương Gia Tĩnh

Hòa thượng Viện trưởng trao đề thi đến GS.Lương Gia Tĩnh

Tiếp đó, Hòa thượng Viện trưởng đã có lời chúc mừng 54 thí sinh đã đủ điều kiện tham dự kỳ thi. Hoà thượng cho biết, chủ trương đào tạo hệ Sau Đại học của Học viện nhằm trang bị kiến thức Phật học chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu khoa học để người học có thể tiếp cận kinh điển một cách rành mạch; đề cao tính nghiêm túc, thực học, thực tu của mỗi học viên trong quá trình theo học tại Học viện. Hòa thượng đặc biệt đánh giá cao tinh thần ham học, ham tu của các học viên cư sĩ và động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin, trung thực, nghiêm túc trong quá trình làm bài thi.

Cư sĩ Phật tử tham dự kỳ thi
Cư sĩ Phật tử tham dự kỳ thi

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bắt đầu dự thi môn Cơ bản (Phật học đại cương), thời gian làm bài: 180 phút. Chiều cùng ngày thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Trung hoặc tiếng Anh), thời gian làm bài: 90 phút. Sáng 24-9, các thí sinh sẽ thi môn Cơ sở (Lịch sử Phật giáo Việt Nam), thời gian làm bài: 180 phút.

Được biết, đợt này, có 47 Tăng Ni và 7 cư sĩ Phật tử đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh hệ Sau Đại học của Học viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày