Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức xét duyệt 17 đề cương luận văn thạc sĩ Phật học

Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-4, tại hội trường Trúc Lâm - tòa Viên Quang thuộc Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã diễn ra buổi bảo vệ đề cương chi tiết đối với các học viên thạc sĩ Phật học năm 2025.
Các giáo sư phản biện, đóng góp ý kiến với các đề tài
Các giáo sư phản biện, đóng góp ý kiến với các đề tài

Hội đồng xét duyệt có sự tham dự của Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; GS. Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện; cùng chư vị giáo sư đại diện các viện nghiên cứu đầu ngành; 17 học viên bảo vệ đề cương và Tăng Ni sinh học viên các khóa...

Học viên trình bày đề cương trước Hội đồng Khoa học của Học viện

Học viên trình bày đề cương trước Hội đồng Khoa học của Học viện

Buổi bảo vệ đã diễn ra trong không khí nghiêm túc. Hội đồng Khoa học đã lắng nghe các học viên lần lượt trình bày đề cương chi tiết, sau đó, phân tích, góp ý điều chỉnh để đề cương của các học viên được hoàn chỉnh theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Phần lớn các đề tài nghiên cứu đều có sự kế thừa và phát triển các công trình nghiên cứu trước, có nhiều đề tài được đánh giá có triển vọng và phù hợp nội dung nghiên cứu tư tưởng đạo Phật ứng dụng thiết thực vào đời sống, tâm lý xã hội…

Hòa thượng Viện trưởng và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện đã nhận xét đánh giá các đề tài của học viên có nhiều hướng tích cực về nội hàm tư tưởng triết học Phật giáo, sử học, kinh tạng, nhưng vẫn còn những hạn chế về cách lập luận khoa học, tính chặt chẽ và giới hạn phạm vi nghiên cứu phù hợp với quy định cho phép.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu đúc kết
Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu đúc kết

Phát biểu đúc kết buổi bảo vệ, Hòa thượng Viện trưởng đã động viên, khuyến khích các học viên cố gắng trong việc nghiên cứu chuyên sâu về đề tài và nâng cao chất lượng nghiên cứu để có những điều chỉnh nhằm đạt được kết quả trong lần bảo vệ đề tài sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM thăm đạo tràng Quan Âm tu viện, Q.Phú Nhuận

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM thăm Quan Âm tu viện và thắp nến câu nguyện cho người dân Myanmar

GNO - Kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và Phật đản Phật lịch 2569 tại TP.HCM, đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đạo tràng Quan Âm tu viện có nhiều hoạt động kính mừng; cùng Ban Hướng dẫn Phật tử thắp nến cầu nguyện người dân Myanmar sớm vượt qua khó khăn. 
Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, TP.HCM)

Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh tổ chức Lễ tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

GNO - Chiều 12-4, tại Khu di tích Láng Le -Bàu Cò, Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh phối hợp chính quyền xã Tân Nhựt tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước và chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 được tổ chức tại TP.HCM.
Giới hạnh của người xuất gia

Giới hạnh của người xuất gia

NSGN - Sự cao quý của người xuất gia nằm ở sự tu hành tinh tấn, giới hạnh thanh tịnh. Cho nên, dù xuất gia với bất cứ lý do gì, khi đã là một người xuất gia thì phải có giới hạnh trang nghiêm.

Thông tin hàng ngày