Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đón tân sinh viên

GNO - Chiều 29-11, các tân Tăng Ni sinh khóa XIV của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã vân tập tại khuôn viên tổ đình Vĩnh Nghiêm, sau đó về Học viện cơ sở II thực hiện kiểm diện nhập chúng nội trú.Theo đó, thừa sự chỉ đạo của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng điều hành, ĐĐ.Thích Giác Thọ, Phó Văn phòng Học viện đã đại diện đón các tân Tăng Ni sinh khóa XIV về cơ sở 2 tại Lê Minh Xuân (Bình Chánh, TP.HCM).Được biết, 409 tân Tăng Ni sinh khóa XIV, trong đó có 170 vị Tăng và 239 Ni, sẽ vân tập về Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở II, thực hiện kiểm diện nhập chúng nội trú.Lễ khai giảng khóa XIV Học viện dành cho toàn thể các Tăng Ni sinh trúng tuyển khóa XIV (2019 - 2023), bao gồm cả hai hệ cử nhân Phật học và cao đẳng Phật học sẽ chính thức được diễn ra vào 14 giờ, Chủ nhật 1-12 tới đây, tại Học viện cơ sở II.
BTN_0038.JPG

BTN_0073.JPG
Tăng Ni sinh lên xe về Học viện để kiểm diện, nhập chúng

BTN_0086.JPG
ĐĐ.Thích Giác Thọ hướng dẫn Tăng Ni sinh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm trước khi về Học viện

BTN_0009.JPG
Niềm hoan hỷ nhập học

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày