Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM họp đề cử nhân sự tham gia Hội đồng Điều hành

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì và chỉ đạo tại phiên họp sáng nay 16-3 - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì và chỉ đạo tại phiên họp sáng nay 16-3 - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 16-3, tại cơ sở I - thiền viện Vạn Hạnh, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có phiên họp do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng chủ trì với sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng Điều hành, Văn phòng Học viện.
Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng và chư tôn đức nghiên cứu các nội dung trước khi thảo luận

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng và chư tôn đức nghiên cứu các nội dung trước khi thảo luận

Tại phiên họp, Hội đồng Tuyển sinh khóa XVIII đã trình những điều chỉnh trong việc Tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII; danh sách chư tôn đức dự kiến sẽ tham gia vào Hội đồng Tuyển sinh lần này; thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương cho nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Ngoài ra, những công việc liên quan còn tồn đọng chưa giải quyết như chế độ đối với nhân viên, các quy định về việc chấm thi của giảng viên, kỷ luật sinh viên,… cũng đã được trình để xin ý kiến chỉ đạo của Hoà thượng Viện trưởng.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Điều hành và Hội đồng Tuyển sinh cử nhân khóa XVIII

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Điều hành và Hội đồng Tuyển sinh cử nhân khóa XVIII

Tại đây, chư tôn đức đã lắng nghe báo cáo về Hội thảo Kỷ niệm 60 năm phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam và Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân năm 1963 mà Học viện được Giáo hội phân công phối hợp tổ chức.

Dịp này, chư tôn đức cũng đã trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Điều hành Học viện nhiệm kỳ 2022-2027. Trước đó, tại phiên họp ngày 19-2, chư Tăng Ni thành viên Hội đồng Điều hành đã nhất tâm cung thỉnh Đức Pháp chủ tiếp tục điều hành Học viện với vai trò Viện trưởng. Các chức danh khác trong Hội đồng Điều hành, Hội đồng khoa học và các khoa cũng sẽ được cơ cấu, điều chỉnh để hỗ trợ công tác điều hành và quản lý Học viện đạt hiệu quả và thành tựu tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực trình công tác chuẩn bị cho hội thảo 60 năm phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam và Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực trình công tác chuẩn bị cho hội thảo 60 năm phong trào đấu tranh Phật giáo miền Nam và Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Viện trưởng đã chỉ đạo xử lý từng sự việc cụ thể trên tinh thần hòa hợp chúng. “Nhiệm kỳ này cần quan tâm đến nhân sự tham gia Hội đồng Điều hành để cho việc quản lý cũng như giảng dạy được tốt hơn", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên họp sáng nay:

Thượng toạ Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo, Trợ lý Hoà thượng Viện trưởng
Thượng toạ Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo, Trợ lý Hoà thượng Viện trưởng
Thượng toạ Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Triết học Phật giáo
Thượng toạ Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Triết học Phật giáo
Thượng toạ Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Phật giáo Việt Nam
Thượng toạ Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Phật giáo Việt Nam
Hòa thượng Thích Minh Thành, thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng khoa Hoằng pháp
Hòa thượng Thích Minh Thành, thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng khoa Hoằng pháp
Thượng tọa Thích Đồng Văn, thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng phòng Sau đại học
Thượng tọa Thích Đồng Văn, thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng phòng Sau đại học
Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Học viện
Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Học viện
Các thành viên tham dự
Các thành viên tham dự
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non
Phiên họp diễn ra tại phòng họp cơ sở I - thiền viện Vạn Hạnh sáng ngày 16-3

Phiên họp diễn ra tại phòng họp cơ sở I - thiền viện Vạn Hạnh sáng ngày 16-3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày