Đức Pháp chủ GHPGVN thuyết giảng cho Tăng Ni các khóa tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng-Pháp chủ GHPGVN khai thị đến Tăng, Ni và Phật tử
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng-Pháp chủ GHPGVN khai thị đến Tăng, Ni và Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 12-3, tại giảng đường lớn trong khuôn viên cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (H.Bình Chánh), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm và có thời thuyết giảng cho toàn thể Tăng Ni sinh viên các khóa tu học nội trú tại Học viện.
Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm

Cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm

Thay mặt hội chúng, Thượng tọa Thích Phước Lượng, Thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng ban Quản viện Tăng tác bạch cầu thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị để sách tấn đến Tăng, Ni sinh các khóa đang tu học nội trú tại học viện cở sở II, cũng như toàn thể Phật tử hiện diện.

Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN hoan hỷ nhận lời. Theo đó, ngài đã có thời pháp thoại, nhắc lại mục đích tu hành của người đệ tử Phật, nhấn mạnh đến sự tu tập và nỗ lực thực hành các pháp môn để có niềm an lạc trong Chánh pháp một cách thiết thực là điều quan trọng hàng đầu, đặc biệt với người xuất gia. Đó cũng là chất liệu định hướng cho việc học Phật và tạo niềm vui trong cuộc sống đó mới chính là hành giả Pháp Hoa.

Thượng tọa Thích Phước Lượng tác bạch thỉnh Đức Pháp chủ khai thị đến Tăng, Ni và Phật tử

Thượng tọa Thích Phước Lượng tác bạch thỉnh Đức Pháp chủ khai thị đến Tăng, Ni và Phật tử

Ngài chia sẻ kinh nghiệm tu tập và sức mạnh của sự đồng hạnh, đồng nguyện trên con đường phụng sự, tránh các cực đoan trong đời sống.

“Để nhìn một sự vật hiện tượng đúng đắn cần phải quán sát nhiều phương diện: như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả cho tới bản mạc cứu cánh để thấy đúng sự thật, để làm đạo không sai”, Đức Pháp chủ khai thị cho các Tăng Ni, Phật tử.

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi bắt đầu thời pháp thoại
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi bắt đầu thời pháp thoại

Bên cạnh đó, ngài cũng đã chỉ dạy đến Tăng, Ni và Phật tử tham dự cần ý thức sứ mệnh và trọng trách của mình để xứng đáng là người tu sĩ, làm tròn trách nhiệm truyền trao Chánh pháp hay người cư sĩ hộ trì Chánh pháp trong hiện tại và cả tương lai.

Giảng đường lớn ở tầng trệt chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Giảng đường lớn ở tầng trệt chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày