Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa VII năm 2023

Thượng tọa Thích Nhật Từ trao đề thi đến Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thư ký Hội đồng Tuyển sinh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Thượng tọa Thích Nhật Từ trao đề thi đến Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thư ký Hội đồng Tuyển sinh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 28-12, tại cơ sở I (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa VII năm 2023.

Chư tôn đức Phó Viện trưởng và Thành viên Hội đồng Điều hành tham dự lễ khai mạc

Chư tôn đức Phó Viện trưởng và Thành viên Hội đồng Điều hành tham dự lễ khai mạc

Quang lâm tham dự có chư tôn đức Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực), Thượng tọa Thích Quang Thạnh (Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký; Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học; Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng phòng Đào tạo; Đại đức Thích Giác Thọ, Trưởng phòng Hành chánh; cùng chư tôn đức phòng Sau đại học; thí sinh Tăng, Ni và cư sĩ tham gia kỳ thi.

Thượng tọa Thích Đồng Văn phổ biến Nội quy kỳ thi

Thượng tọa Thích Đồng Văn phổ biến Nội quy kỳ thi

Thượng tọa Thích Đồng Văn đã phổ biến Nội quy của kỳ thi tuyển sinh do Hội đồng Điều hành ban hành gồm 12 điều, các thí sinh tham dự phải chấp hành nghiêm chỉnh để kỳ thi diễn ra công bằng và nghiêm túc.

Thượng tọa Thích Nhật Từ sách tấn đến các học viên

Thượng tọa Thích Nhật Từ sách tấn đến các học viên

Động viên các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã nhấn mạnh đến việc cần ứng dụng pháp học vào đời sống để bồi dưỡng nội tâm theo phương pháp "tri hành hợp nhất".

"Việc thực tập Phật pháp trong đời sống thường nhật sẽ giúp người học Phật hiểu thấu đáo giáo lý của Đức Phật hơn. Các học viên ngoài thời gian trên lớp, cần dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực tập thiền định để giúp bản thân làm chủ cảm xúc và thái độ sống.", Thượng tọa Thích Nhật Từ nhắn nhủ.

Các thí sinh sẽ thi 3 môn: buổi sáng thi môn Phật học (thời gian 120 phút), môn Sử Phật giáo (thời gian 90 phút); buổi chiều thi môn Sinh ngữ (thời gian 90 phút).

Đại diện phòng Sau đại học nói với Báo Giác Ngộ, kỳ thi tuyển sinh có 110 thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển. Trong đó có 64 thí sinh được xét tuyển thẳng và 46 thí sinh tham dự kỳ thi.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành động viên các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa VII năm 2023

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành động viên các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa VII năm 2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Đức Phật Di Đà tôn trí tại tổ đình Giác Lâm được tạo tác vào giữa thế kỷ XVIII - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp các tôn tượng tại tổ đình Giác Lâm, ngôi cổ tự gần 300 năm tại Sài Gòn - Gia Định

GNO - Với bề dày lịch sử gần 300 năm, tổ đình Giác Lâm (P.Bảy Hiền) là một trong những ngôi chùa cổ tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định, đặc biệt là hệ thống các tôn tượng đang được thờ tự tại đây có giá trị cao về điêu khắc, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Nam Bộ xưa.
Đại đức Thích Minh Tồn trao quà chia sẻ với bà con

Chia sẻ với bà con vùng lũ ở Phú Yên cũ

GNO - Ngày 25-11, phái đoàn Phật tử chùa Linh Sơn Vĩnh Nghiêm tỉnh Thái Nguyên và chùa Đông Du tỉnh Bắc Ninh do Đại đức Thích Minh Tồn, trụ trì hướng dẫn đã hướng dẫn trao trao 300 phần quà đến bà con vùng lũ miền Trung.

Thông tin hàng ngày