Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổng khai giảng năm học 2022-2023

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện ban huấn thị tại lễ tổng khai giảng của Học viện sáng 22-9-2022 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện ban huấn thị tại lễ tổng khai giảng của Học viện sáng 22-9-2022 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã quang lâm chứng minh, có lời huấn thị tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 trước hơn 2.600 Tăng Ni sinh viên các khóa.

Sáng nay 22-9, tại đại giảng đường thuộc tòa chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Hội đồng Điều hành Học viện đã tổ chức tổng khai giảng năm học 2022-2023, giới thiệu các khoa cho tân sinh viên khóa XVII.

Chư tôn đức, quan khách tham dự

Chư tôn đức, quan khách tham dự

Tham dự có chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các khoa và giảng viên; cùng Tăng Ni sinh viên các khóa XIV, XV, XVI và XVII.

Dự lễ khai mạc còn có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh; ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh; đại diện chính quyền xã Lê Minh Xuân và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa ngoại hộ.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện đã thành kính tri ân đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng đương nhiệm đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp phát triển của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Thượng tọa cũng bày tỏ lòng tri ân đối với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đến các Phật sự của Giáo hội, trong đó công tác đào tạo Tăng Ni.

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Nhắn nhủ đến Tăng, Ni sinh các khóa, Thượng tọa cho biết ý nghĩa của việc theo học tại Học viện, theo đó, các Tăng Ni sinh viên được làm quen phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học, cũng như cách tiếp cận liên ngành, tập làm quen với tư duy phản biện và sáng tạo để từ đó có những phương pháp trị liệu khổ đau một cách hiệu quả.

Báo cáo công tác đào tạo tại học viện hiện nay, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện cho biết, trải qua 38 năm hoạt động, tương ứng với 9 nhiệm kỳ của GHPGVN, Học viện đã và đang đào tạo 8.765 Tăng Ni sinh, trong đó có 6.160 vị tốt nghiệp và 2.650 vị đang học ở các cấp học.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác đào tạo

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác đào tạo

Cụ thể hiện có 25 nghiên cứu sinh tiến sĩ (khóa I, II và III), 95 học viên thạc sĩ; 2.440 Tăng Ni sinh, học viên hệ cử nhân, trong đó hệ chính quy: 385 vị khóa XIV, 463 vị khóa XV, 507 vị khóa XVI, 222 vị khóa XVII. Hệ Đào tạo từ xa có 350 học viên (khóa VI) và 492 học viên (khóa VII); ngoài ra còn có 45 Tăng, Ni hệ cao đẳng liên thông khóa III.

Được sự chỉ đạo và quan tâm của Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng, tất cả Tăng, Ni các khóa hệ chính quy đều được tu học nội trú. Theo đó, có 419 Tăng và 353 Ni nội trú tại cơ sở II, 532 Ni sinh nội trú tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) phụ cận, được Học viện tài trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN huấn thị

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN huấn thị

Ban huấn thị tại lễ khai giảng, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng Học viện nhắc lại lịch sử của Học viện. Ngài nhấn mạnh sự kế thừa và phát triển qua từng giai đoạn của Học viện từ tiền thân là Trường Cao cấp Phật học VN cơ sở tại TP.HCM; đặc điểm của giáo dục đào tạo Tăng Ni trong đạo Phật học phải đi đôi với thực hành các pháp môn.

Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn Tăng Ni sinh viên nỗ lực trong việc học và nghiên cứu cũng như trau dồi đạo hạnh qua thời khóa, chương trình tu học nội trú; noi gương các bậc tiền nhân vượt lên các khó khăn để đạt được thành tựu nhất định trong đời sống tâm linh của người xuất gia.

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đánh trống khai trường năm học mới 2022-2023

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đánh trống khai trường năm học mới 2022-2023

Dịp này, chư tôn đức lãnh đạo các khoa cũng đã có buổi giới thiệu về tổng quan chương trình đào tạo, đặc điểm của 12 khoa thuộc Học viện để tân sinh viên có hiểu biết cơ bản nhằm có sự lựa chọn phù hợp với hoài bão của mình.

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM hiện có 12 khoa đào tạo dành cho Tăng Ni sinh hệ chính quy gồm: Khoa Phật học Sanskrit, Khoa Luật học Phật giáo, Khoa Trung văn, Khoa Phật giáo Việt Nam, Khoa Lịch sử Phật giáo, Khoa Công tác xã hội, Khoa Phật học Pali, Khoa Triết học Phật giáo, Khoa Giáo dục mầm non, Khoa Anh văn Phật pháp, Khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền, Khoa Y học cổ truyền. Bên cạnh đó còn có Khoa Đào tạo từ xa, mở rộng đối tượng và điều kiện đăng ký học dành cho Tăng Ni và cả cư sĩ.

Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ:

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 22-9-2022

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 22-9-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày