Đoàn lãnh đạo TP.HCM thăm, trồng cây bàng vuông ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Quan khách và chư tôn đức cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên cơ sở II của Học viện
Quan khách và chư tôn đức cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên cơ sở II của Học viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-9, lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở II, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), trồng cây lưu niệm nhân lễ tổng khai giảng năm học 2022-2023.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn; cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Trần Kim Yến, lãnh đạo chính quyền huyện Bình Chánh và xã Lê Minh Xuân.

Tiếp đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, các vị Phó Viện trưởng và thành viên Hội đồng Điều hành.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư phát biểu

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư phát biểu

Dịp này, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện giới thiệu với đoàn lãnh đạo TP.HCM khái quát về sự hình thành và phát triển của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Theo đó, Thượng tọa cho biết từng thời kỳ, Học viện đã có những sự phát triển vượt bậc về công tác đào tạo cũng như cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt cho việc tu và học nội trú cho các Tăng, Ni sinh.

Phát biểu nhân chuyến thăm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm vui khi thấy sự phát triển của Học viện từng ngày dưới sự lãnh đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ông cũng chia sẻ, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến công tác Phật sự của Phật giáo trong đó có Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Ông Phó Bí thư tin tưởng sự phát triển của Học viện trong tương lai, xứng đáng là nơi đào tạo nguồn nhân lực để kế thừa và Phát triển Phật giáo.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đáp từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đáp từ

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ niềm hoan hỷ được tiếp đón lãnh đạo thành phố thăm và có những chia sẻ với Học viện.

Trưởng lão Hòa thượng đã nhắc lại những kỷ niệm với lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, nhân duyên hình thành cơ sở II của Học viện tại xã Lê Minh Xuân.

Dịp này, chư tôn đức và quan khách đã cùng trồng cây bàng vuông do các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng cho phái đoàn của lãnh đạo thành phố nhân chuyến thăm từ ngày 11 đến 19-5-2022.

Trước đó, đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm, lễ Phật và ủng hộ tịnh tài cho chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) - nơi sẽ diễn ra Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di do Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức vào ngày 1, 2-10 tới.

Lãnh đạo thành phố và Hội đồng Điều Hành cùng đến nơi trồng cây lưu niệm

Lãnh đạo thành phố và Hội đồng Điều Hành cùng đến nơi trồng cây lưu niệm

Cây bàng vuông được trồng do cán bộ, chiến sĩ và đồng bào huyện đảo Trường Sa gửi tặng

Cây bàng vuông được trồng do cán bộ, chiến sĩ và đồng bào huyện đảo Trường Sa gửi tặng

Cây bàng vuông được trồng trước tòa hành chánh của Học viện

Cây bàng vuông được trồng trước tòa hành chánh của Học viện

Tại chùa Thanh Tâm

Tại chùa Thanh Tâm

Phái đoàn lễ Tổ tại chùa Thanh Tâm

Phái đoàn lễ Tổ tại chùa Thanh Tâm

Lễ Phật tại chánh điện chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Lễ Phật tại chánh điện chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tịnh tài ủng hộ chùa Thanh Tâm

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tịnh tài ủng hộ chùa Thanh Tâm

Chụp hình lưu niệm trước chánh điện chùa Thanh Tâm - nơi sẽ diễn ra Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di năm 2022 do Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức

Chụp hình lưu niệm trước chánh điện chùa Thanh Tâm - nơi sẽ diễn ra Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di năm 2022 do Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày