Trình và hoàn thiện ý tưởng về Thư viện Trí Quảng thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện chiều ngày 26-8
Phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện chiều ngày 26-8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vào chiều ngày 26-8, tại cơ sở II, dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Tại phiên họp, Tiến sĩ Trương Thị Ngọc Mai, nguyên Giám đốc Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế thư viện của Học viện đã trình bày trước chư tôn đức về bản phác thảo, phối cảnh thiết kế phòng truyền thống và các tầng của thư viện thuộc Học viện. Chư tôn đức đã góp ý xây dựng để hoàn thành ý tưởng xây dựng trong việc quản lý và vận hành do đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành đã thống nhất sử dụng đạo hiệu của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, vị giáo phẩm lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo toàn bộ công tác kiến thiết, xây dựng cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đặc biệt dồn toàn bộ tâm lực và tài lực xây dựng các hạng mục còn lại như tòa học đường thứ hai, chánh điện, tòa thư viện để hoàn thiện quần thể của trung tâm giáo dục, đào tạo Tăng Ni lớn nhất cả nước này trong nhiều năm qua.

Bà Trương Thị Ngọc Mai trình bày phác thảo thiết kế

Bà Trương Thị Ngọc Mai trình bày phác thảo thiết kế

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng chỉ đạo chủ trương của Học viện là đào tạo chuyên ngành Phật học tại Việt Nam cả về pháp học lẫn pháp hành, cả về nghiên cứu và ứng dụng Phật pháp trên nền tảng của trí tuệ.

Toàn bộ thông tin, nội dung hướng dẫn, giới thiệu, thể hiện của thư viện sẽ ưu tiên trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt nhằm thể hiện bản sắc văn hóa và phát huy giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ. Bên cạnh đó, chú thích, phiên dịch sang tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác để thể hiện sự hội nhập và phát triển, giúp mọi người trên các quốc gia và vùng lãnh thổ tham quan, nghiên cứu không trở ngại, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng chỉ dạy.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực phát biểu

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực phát biểu

Chư tôn đức cũng đã thảo luận, các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và đào tạo tại Học viện, công tác chuẩn bị cho lễ tổng kết nhiệm kỳ, cử đại diện tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc vào tháng 11 tới tại thủ đô Hà Nội.

Thượng tọa Thích Chơn Minh phát biểu

Thượng tọa Thích Chơn Minh phát biểu

Trao khuôn dấu và các văn bản liên quan đến thư viện đến bà Trương Thị Ngọc Mai

Trao khuôn dấu và các văn bản liên quan đến thư viện đến bà Trương Thị Ngọc Mai

Phối cảnh Thư viện Trí Quảng

Phối cảnh Thư viện Trí Quảng

Chư tôn đức thảo luận để thống nhất các nội dung tại phiên họp

Chư tôn đức thảo luận để thống nhất các nội dung tại phiên họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày