Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Hương án tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN tại chánh điện tạm Học viện - Ảnh: Thích Ngộ Trí Viên
Hương án tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN tại chánh điện tạm Học viện - Ảnh: Thích Ngộ Trí Viên
0:00 / 0:00
0:00
GNO -Tối nay 23-10, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân-huyện Bình Chánh) đã trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. 
Thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp chủ - Ảnh: Thích Ngộ Trí Viên

Thành kính đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp chủ - Ảnh: Thích Ngộ Trí Viên

Được sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện. Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện Tăng, Ni và hơn 1.000 Tăng, Ni các khóa đang tu học tại nội viện đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch lúc 3 giờ 22 phút ngày 21-10-2021 tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trụ thế: 105 năm; Hạ lạp: 85 năm.

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu mở đầu lễ tưởng niệm

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu mở đầu lễ tưởng niệm

Mở đầu lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện đã nhắc lại 5 điều Đức Pháp chủ dạy (tuổi thọ, giá trị của đời người, hành đạo ở thành thị hay nông thôn, hòa hợp để trường tồn và phát triển, tổ chức tang lễ khi ngài viên tịch) được báo Giác Ngộ đăng trong giai phẩm xuân đặc biệt năm 2016.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng đã nhắc lại hành trạng giản dị, thanh cao, khiêm tốn, chân thành của Đức Pháp chủ. Ngài đã phụng sự Phật giáo không mệt mỏi.

Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện - Ảnh: Trí Thuận

Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện - Ảnh: Trí Thuận

Tại buổi lễ, Hội đồng Điều hành đã hướng dẫn chư Tăng, Ni tại nội viện đã tụng 2 bản kinh: Chuyển Pháp Luân do Ban Văn hóa Phật giáo Trung ương ấn hành và bản kinh A Di Đà do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng biên dịch.

Lễ tưởng niệm được Học viện tổ chức trực tiếp và trực tuyến với gần 1.500 Tăng, Ni và Phật tử các giới tham dự.

Tụng kinh Chuyển Pháp Luân - Ảnh: Trí Thuận

Tụng kinh Chuyển Pháp Luân - Ảnh: Trí Thuận

Sáng mai vào lúc 9 giờ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức lễ truy điệu và phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng Pháp chủ nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Viên Minh. Buổi lễ sẽ được tổ chức trực tiếp tại chùa Viên Minh và trực tuyến trên kênh truyền hình An Viên - VTV9; Giác Ngộ online và các trang thông tin Phật giáo.

Trước đó, Thông bạch đặc biệt về việc tổ chức tang lễ của Đại lão Hòa thượng, đề nghị vào lúc 9 giờ ngày 24-10, các tự viện trên cả nước đồng cử chuông trống Bát nhã và niệm Phật để tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN.

Và kinh A Di Đà - Ảnh: Thích Ngộ Trí Viên

Và kinh A Di Đà - Ảnh: Thích Ngộ Trí Viên

Chư tôn đức Hội đồng Điều Hành và Tăng, Ni sinh nội viện - Ảnh: Trí Thuận

Chư tôn đức Hội đồng Điều Hành và Tăng, Ni sinh nội viện - Ảnh: Trí Thuận

Hướng tâm đảnh lễ bậc lãnh đạo tối cao của GHPGVN viên tịch - Ảnh: Trí Thuận

Hướng tâm đảnh lễ bậc lãnh đạo tối cao của GHPGVN viên tịch - Ảnh: Trí Thuận

Chư Tăng, Ni và Phật tử tham dự lễ trực tuyến qua ứng dụng Zoom

Chư Tăng, Ni và Phật tử tham dự lễ trực tuyến qua ứng dụng Zoom

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày