Hơi ấm chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” về Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định

Niềm vui của các cụ già khi được Thượng tọa Thích Thanh Phong thăm hỏi, chúc sức khỏe
Niềm vui của các cụ già khi được Thượng tọa Thích Thanh Phong thăm hỏi, chúc sức khỏe
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-1, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM tiếp tục mang hơi ấm tình thương đến người dân khó khăn trên địa bàn 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định.
Trao tặng hơn 1.600 phần quà đến người dân 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam

Trao tặng hơn 1.600 phần quà đến người dân 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam

Tháp tùng còn có Hòa thượng Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Phật giáo Quốc tế; các vị Phó ban Kinh tế - Tài chính T.Ư: Thượng tọa Thích Thiện Thái, Thượng tọa Thích Minh Đạo; Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Minh Thật, Chánh Thư ký Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; đại diện Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM; Tăng Ni, Phật tử, các doanh nghiệp.

Theo đó, chương trình đã đến thăm, trao tặng hơn 2.300 phần quà cho người dân 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định: chùa Nho Lâm, xã Dân Tiến, xã Phương Chiểu thuộc tỉnh Hưng Yên; xã Đinh Xá (TP.Phủ Lý), xã Liêm Phong (H.Thanh Liêm) thuộc tỉnh Hà Nam; chùa Vĩnh An (H.Ý Yên) thuộc tỉnh Nam Định...

Thượng tọa Thích Thanh Phong thăm hỏi người dân

Thượng tọa Thích Thanh Phong thăm hỏi người dân

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm: bì thư 500 nghìn đồng và các vật phẩm thiết yếu như: gạo, mì…

Tại mỗi điểm trao quà, sau khi thăm hỏi, động viên tinh thần của người dân có hoàn cảnh khó khăn, Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ nhân duyên khởi phát chuyến đi.

Theo đó, thực hiện lời kêu gọi của Đức Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn về việc chăm sóc Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024”, trao tặng hơn 7.000 phần quà đến người dân các tỉnh phía Bắc.

Người dân tham gia nhận quà

Người dân tham gia nhận quà

Thượng tọa cũng nhấn mạnh "Những phần quà trao tặng đến bà con khó khăn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, từ bi của Phật giáo, cũng như tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử và các doanh nhân, doanh nghiệp đối với người dân với hy vọng không một ai bị bỏ lại phía sau nhân dịp Tết đến xuân về".

Ngày mai, 27-1, chương trình sẽ tiếp tục trao tặng các phần quà đến người dân tại tỉnh Thái Bình.

Một số hình ảnh do phóng viên Giác Ngộ ghi nhận:

Người dân tập trung nhận quà tại chùa Vĩnh An (H.Ý Yên, tỉnh Nam Định)
Người dân tập trung nhận quà tại chùa Vĩnh An (H.Ý Yên, tỉnh Nam Định)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày