Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Đại hội lần thứ VII

GNO - Ngày 19-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012-2017).

_nh1, Quí __i bi_u chào c_, m_c ni_m, l_ tam b_o.jpg

Thực hiện nghi thức tâm linh tại Đại hội - Ảnh: Khemrinh

Chứng minh và tham dự có HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Hội trưởng Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng; Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Phạm Văn Thới, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc Chính phủ); đại diện Hội ĐKSSYN các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và gần 300 đại biểu đại diện 92 chùa Khmer và các tôn giáo bạn trong tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 400 ngàn dân số đồng bào Khmer sinh sống. Đa phần bà con Khmer tín ngưỡng theo hệ phái Nam tông, sinh hoạt trên 92 chùa Khmer, 38 Salatel, 72 vị chức sắc và 1.623 sư sãi.

Ảnh 6, HT Dương Nhơn đọc diễn văn khai mạc.jpg

HT.Dương Nhơn đọc diễn văn khai mạc - Ảnh: Khemrinh

      
_nh 7, HT T_ng Nô báo cáo t_ng k_t ho_t __ng c_a H_i nhi_m k_ qua.jpg

HT.Tăng Nô báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ qua, các vị sư sãi và bà con Phật tử Khmer trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng gia sản xuất, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đồng thời, Hội còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo của Phật giáo Nam tông Khmer; động viên sư sãi và đồng bào Phật tử Khmer tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, đại biểu còn được nghe báo cáo tham luận của Chi hội ĐKSSYN các huyện, thị, thành trong tỉnh xoay quanh các nội dung: tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; tham gia các chương trình, dự án để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer...

Với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nhiệm kỳ tới, Hội đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Đảm bảo 100% sư sãi, ban quản trị chùa và 90% đồng bào dân tộc Khmer được học tập, quán triệt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; vận động bà con Phật tử Khmer thực hành tiết kiệm, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống; tích cực phấn đấu thực hiện tốt việc tập hợp, vận động, đoàn kết sư sãi, Phật tử Khmer trong tỉnh sống “tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện việc tu, hành đạo đúng theo Chánh pháp và pháp luật tín ngưỡng tôn giáo; phát huy truyền thống đoàn kết 3 dân tộc, ra sức xây dựng và phát triển quê hương Sóc Trăng ngày càng phát triển.

Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012-2017) đã đề cử Ban Chấp hành Hội gồm 48 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức. Trong đó, HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, được Đại hội suy cử tiếp tục giữ chức vụ Hội trưởng Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng.

Ảnh 5, ĐB tham dự ĐH.jpg

Đại biểu tham dự - Ảnh: Khemrinh

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 24 cá nhân thuộc Hội ĐKSSYN tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu bế mạc Đại hội, HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Hội trưởng Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ VII kêu gọi sư sãi và bà con Phật tử Khmer trong tỉnh thống nhất tư tưởng và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày