Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự họp phiên cuối

GNO - Chiều nay 21-11, tại Hà Nội, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã tiến hành phiên họp cuối trước Đại hội VII.

>>> Xem thêm chùm ảnh về nội dung này

HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM đã chứng minh phiên họp. Hội nghị đặt dưới dự chủ trì của HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS. Chư tôn đức thành viên hai Hội đồng tham dự phiên họp.

wwwS4 (1).JPG

Toàn cảnh phiên họp

wwwS3 (3).JPG

Sau phần khai mạc, HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã thay mặt Ban Tổ chức trình bày các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội VII: Số lượng đại biểu, công tác đón tiếp, khánh tiết - trang trí, y tế, lưu trú, ẩm thực, in ấn tài liệu, việc bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội, hoạt động viếng Lăng Bác, triển lãm chào mừng, phần nghi lễ và lễ tân.

wwwS4 (2).JPG

HT.Thích Chơn Thiện chủ trì phiên họp

wwwS3 (1).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn báo cáo các nội dung về Đại hội

Dịp này, Hòa thượng cũng trình bày công tác nhân sự, công tác tu chỉnh Hiến chương sẽ trình Đại hội đại biểu Phật giáo kỳ VII (2012-2017) thông qua. Theo đó, dự kiến sẽ suy tôn 89 vị Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh, 197 ủy viên chính thức Hội đồng Trị sự và 57 ủy viên dự khuyết. Riêng việc tu chỉnh Hiến chương ghi nhận 32 ý kiến góp ý bằng văn bản và nhiều ý kiến góp ý tại các hội nghị, đã hình thành nên bản dự thảo Hiến chương gồm lời nói đầu, 13 chương với 71 điều; nhiều hơn bản Hiến chương cũ 1 chương và 18 điều. Ngay sau đó, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH đã trình bày việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội.

wwwS3 (2).JPG

Tại phiên họp, toàn thể chư tôn giáo phẩm cũng rà soát lại công tác văn nghệ chào mừng, các kịch bản của Đại hội; thảo luận một số nhân sự tham gia Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.

Ngày mai 22-11, phiên trù bị công khai sẽ được tiến hành cũng tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Hà Nội) với sự tham dự của toàn thể đại biểu chính thức, khách mời của Đại hội. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày