Hội nghị chuyên đề “Yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng chia sẻ Phật pháp tại Hội nghị chuyên đề "Yêu thương và chia sẻ"
Ni sư Thích nữ Huệ Dâng chia sẻ Phật pháp tại Hội nghị chuyên đề "Yêu thương và chia sẻ"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-3, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã có buổi chia sẻ Phật pháp tại trụ sở UBND phường 12 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12, quận Bình Thạnh tổ chức.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hoàng Dũng, Chủ tịch UBMTQVN phường 12; bà Võ Thị Thúy Liễu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12; cùng đại diện Ban Chấp hành Chi hội phụ nữ 4 khu phố và các hội viên.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong bài nói chuyện của mình, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng đã nhấn mạnh, hạnh phúc là luôn giữ được sự cân bằng và hài hòa về mọi mặt trong cuộc sống; sở hữu những mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân giúp con người có được hạnh phúc hơn sở hữu danh vọng và giàu có (dựa trên nghiên cứu của Giáo sư Tâm lý học Robert Waldinger, Đại học Harvard).

Bên cạnh đó, Ni sư cũng đã chia sẻ giáo lý Phật giáo đến toàn thể hội nghị với bài kinh Bảy loại vợ để mọi người cùng nhìn lại bản thân, tu tâm dưỡng tính, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc bắt nguồn từ vương quốc Bhutan và được tổ chức Liên Hiệp quốc công nhận vào ngày 28-7-2012, chọn ngày 20-3 hàng năm là ngày Quốc tế Hạnh phúc, dựa trên tổng hạnh phúc toàn cầu với ba trụ cột phát triển bền vững: Phúc lợi về các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày