Hội nghị kỳ 5 - khóa IX: Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm ban đạo từ và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Đức Pháp chủ trao giáo chỉ tấn phong của Tăng Ni đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Đức Pháp chủ trao giáo chỉ tấn phong của Tăng Ni đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 22-1, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) long trọng diễn ra khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ 5 - Khóa IX (2022-2027) GHPGVN nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025, triển khai chương trình Phật sự năm 2026 và thảo luận Phật sự quan trọng.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, chủ tọa hội nghị

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh hội nghị; nhị vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô, cùng chư vị Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Chủ tọa hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; sự tham dự của chư Tăng Ni là Ủy viên Thường trực, Ủy viên Hội đồng Trị sự.

Đại diện các cơ quan trung ương và TP.HCM có ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư; đại diện sở, phòng, ban TP.HCM tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc hội nghị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chào mừng đại biểu tham dự hội nghị; nhận định năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện của đất nước, Giáo hội tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM để lại ấn tượng tốt đẹp trong nước cũng như quốc tế.

Hội nghị kỳ 5 - khóa IX sẽ tập trung vào các nội dung như đánh giá kết quả hoạt động Phật sự năm 2025 và triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2026; báo cáo tiến độ công tác hướng dẫn Ban Trị sự tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố; xin ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến chương GHPGVN; kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2570, triển khai tổ chức Đại giới đàn tập trung; chuyển đổi số thống kê Tăng Ni, tự viện…. Đặc biệt hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

“Trên tinh thần Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển, tại hội nghị này, Trung ương GHPGVN rất mong chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự địa phương phát biểu ý kiến về các Phật sự quan trọng của Giáo hội sẽ được tiến hành trong thời gian tới”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN thông báo về kết quả của Đại nghị lần III Hội đồng Chứng minh

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN thông báo về kết quả của Đại nghị lần III Hội đồng Chứng minh

Tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN thông báo về kết quả của Đại nghị lần III Hội đồng Chứng minh khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua Nghị quyết Đại nghị lần III gồm 4 điều.

Đức Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại hội nghị

Đức Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại hội nghị

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban đạo từ tại hội nghị, ghi nhận và tán thán các cấp Giáo hội đã hoàn thành nhiều Phật sự với những thành tựu tốt đẹp.

“Năm nay, chúng ta sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố và tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tôi mong Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo địa phương tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện nhiều hoạt động Phật sự thành công hơn nữa”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đáp từ, tri ân Đức Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, cùng cử lời “Y giáo phụng hành” 3 lần tại hội nghị.

Đức Pháp chủ đã trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm gồm 934 vị Tăng Ni được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh phê chuẩn tấn phong theo danh sách Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự T.Ư đệ trình; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đại diện đón nhận.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN.

Theo đó, năm 2025 là năm thứ ba thực hiện nghị quyết, phương hướng hoạt động Phật sự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã ban hành nhiều thông bạch, thông tư, triển khai nhiều hoạt động Phật sự và đạt được nhiều thành quả. Thành tựu nổi bật là Hội đồng Trị sự đã ban hành các thông tư về dừng hoạt động Ban Trị sự cấp quận huyện, sáp nhập các Ban Trị sự tỉnh thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 kịp thời điều chỉnh tổ chức Giáo hội phù hợp với thực tiễn; ban hành các quyết định chuẩn y nhân sự 23 Ban Trị sự mới sau sáp nhập; hoạt động của 34 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố chính thức đi vào vận hành theo mô hình 2 cấp, từ ngày 1-7-2025.

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN

Thượng tọa Thích Đức Thiện báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN

Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 lần thứ 4, đón tiếp 3.500 đại biểu; tổ chức cung nghinh xá-lợi Đức Phật từ Ấn Độ, cung rước, tôn trí xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức và tôn thờ vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Theo báo cáo, hiện nay cả nước có 54.973 Tăng Ni với 18.544 tự viện, tín đồ khoảng 60% /99.000.000 dân số.

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã bổ nhiệm 1.003 vị trụ trì, 137 Ban Quản trị tự viện, công nhận 88 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Các Ban Trị sự tổ chức bồi dưỡng Giới luật, nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội. Phân ban Ni giới T.Ư phối hợp Phân ban Ni giới TP.Hà Nội tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo – Kiều Đàm Di.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Các Học viện Phật giáo đang đào tạo đang đào tạo 61 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 339 học viên chương trình thạc sĩ; 2.972 Tăng Ni sinh theo học chương trình Cử nhân Phật học hệ chính quy và 1.737 học viên hệ đào từ xa.

Năm 2025, Giáo hội thực hiện hoạt động từ thiện, an sinh với tổng trị giá trên 2.918 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hai Văn phòng Giáo hội, các Ban, Viện T.Ư với các hoạt động hành chính Giáo hội, chuyên môn trên các lĩnh vực Tăng sự, pháp chế, kiểm soát, hoằng pháp, văn hóa, Phật giáo quốc tế, kinh tế - tài chính, nghi lễ, thông tin – truyền thông, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội; hoạt động của Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phân ban Ni giới, 34 Ban Trị sự tỉnh, thành phố đã tích cực đóng góp vào thành tựu chung của GHPGVN.

Giáo hội cũng nhìn nhận thực tế còn những khuyết điểm, hạn chế, tồn đọng trong triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự của toàn nhiệm kỳ và năm 2025.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2026 của GHPGVN

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2026 của GHPGVN

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2026 của GHPGVN với công tác tổ chức hành chính gồm 14 mục tiêu, chương trình cụ thể; bên cạnh đó hoạt động Phật sự của 13 Ban, Viện T.Ư cũng hoạch định cụ thể sát với thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của GHPGVN trong các hoạt động quan trọng của Đất nước, đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng nhận định GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã khẳng định vai trò của Phật giáo ở trong nước và quốc tế, thể hiện Việt Nam luôn tôn trọng tự do, tín ngưỡng.

Với sự lãnh đạo của Đức Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động Phật sự với thành quả đáng trân trọng, thể hiện tinh thần từ bi của Phật giáo qua việc cứu trợ kịp thời đồng bào trong thiên tai; thích ứng nhanh sau sáp nhập, thực hiện chuyển đổi số thống kê Tăng Ni, tự viện phù hợp với thực tiễn.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đề xuất, góp ý với Giáo hội một số việc cần triển khai trong thời gian tới như: tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành và Đại hội Phật giáo toàn quốc đúng với Hiến chương GHPGVN và pháp luật quy định; triển khai hợp tác quốc tế; thông tin những nét mới trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sửa đổi; tiếp tục chuyển đổi số thống kê Tăng Ni, tự viện; đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội… Tiếp tục thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện bản báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025, phương hướng hoạt động Phật sự năm 2026 của GHPGVN và nhiều vấn đề liên quan công tác Tăng Ni, tự viện.

Chiều nay, hội nghị tiếp tục với nhiều nội dung sẽ được thảo luận, Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN, diễn ra vào sáng nay, 22-1-2026, tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM:

Phiên khai mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN, diễn ra vào sáng nay, 22-1-2026

Phiên khai mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN, diễn ra vào sáng nay, 22-1-2026

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày