Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội tại VP I

GNO - Ban Thường trực HĐTS tổ chức Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội năm 2019 (khu vực phía Bắc) vào ngày 12-4 tại hội trường Trụ sở GHPGVN (73 phố Quán Sứ, Hà Nội).

01_jpg.jpg


Chư tôn đức chứng minh, chủ trì hội nghị

Chứng minh hội nghị có HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Quảng Hà; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực HĐTS, Ủy viên HĐTS, lãnh đạo BTS Phật giáo 29 tỉnh thành khu vực phía Bắc tham dự.

Về phía khách mời có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - UBTƯ MTTQVN; ông Hoàng Bá Hai, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo - Ban Dân vận T.Ư; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Trọng, Cục phó Cục An ninh Nội địa (A02) - Bộ Công an.

dsc_3401_jpg.jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, sau khi HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc, nêu rõ mục đích hội nghị, TT.Thích Đức Thiện báo cáo tóm tắt công tác Phật sự quý I năm 2019 của Phật giáo khu vực phía Bắc - về công tác Tăng sự, giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Nghi lễ, Từ thiện xã hội, Thông tin truyền thông, Pháp chế, Kiểm soát, Viện nghiên cứu Phật học, Kinh tế tài chính…

TT.Thích Đức Thiện nhấn mạnh hoạt động Phật sự trọng tâm trong năm 2019 của GHPGVN là công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tổ chức tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) dự kiến từ ngày 12 đến 14-5 (ngày 8 đến 10-4-Kỷ Hợi) do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức.

Qua đó, Thượng tọa cũng thông báo công tác tổ chức, hạ tầng cơ sở, các công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan trong việc tổ chức Đại lễ đang triển khai và gấp rút hoàn thiện cho kịp kế hoạch.

dsc_3457_jpg.jpg


TT.Thích Đức Thiện báo cáo công tác Phật sự

Ông Bùi Hữu Dược thay mặt các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu về công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak là rất gấp rút.

Theo ông Dược, các ban ngành của nhà nước có liên quan hết sức giúp đỡ cho GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ, khẳng định đây là niềm tự hào của Việt Nam.

Ông nói, việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak thể hiện VN một đất nước ổn định, thống nhất, đoàn kết, an toàn về an ninh xã hội, được cả thế giới đánh giá cao. Từ đây, góp phần tăng vị thế của GHPGVN cũng như đất nước trong mắt bạn bè thế giới...

dsc_3478_jpg.jpg


Ông Bùi Hữu Dược phát biểu

Hội nghị ghi nhận nhiều đóng góp: TT.Thích Minh Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ phát biểu, ủng hộ hoa cúng dường Đại lễ. TT.Thích Minh Hiền, Phó ban Văn hóa T.Ư nói về nội dung triển lãm văn hóa, văn nghệ, khu vực không gian diễn ra Vesak. HT.Thích Bảo Nghiêm nêu vấn đề tổ chức Vesak tại Hà Nội.

Trong khi đó, TT.Thích Quảng Hà, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định nói đến các mặt hạn chế về việc tín ngưỡng của một số chùa đã làm giảm uy tín của GHPGVN, cân chấn chỉnh xây dựng GHPGVN phát triển, làm tốt Đạo đẹp Đời .

HT Thích Gia Quang phát biểu - khẳng định sự quan tâm rất cao của Đảng, Nhà nước về việc Giáo hội đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 và cho biết hiện nay đã có rất nhiều phóng viên truyền thông, báo chí trong và ngoài nước rất quan tâm đến sự kiện này.

"Ban tổ chức sẽ chọn số lượng phóng viên hoạt động tại trung tâm báo chí phục vụ cho Đại lễ Vesak", HT.Thích Gia Quang chia sẻ.

dsc_3484_jpg.jpg
TT.Thích Minh Nghiêm đóng góp ý kiến

dsc_3490_1.jpg
TT.Thích Minh Hiền phát biểu

Đại đức Thích Quảng Bảo, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam phát biểu, cho biết đã chuẩn bị chu đáo công việc Phật sự Phật đản, tuyển chọn số lượng cụ thể phục vụ Vesak.

TT.Thích Thanh Vân, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương báo cáo các hoạt động tích cực trong công tác từ thiện xã hội của tỉnh nhà và công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản PL.2563 - Vesak 2019.

Đại đức Thích Thanh Lâm, Phó BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; TT.Thích Nguyên Thành, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên phát biểu về việc đóng góp ủng hộ Đại lễ Vesak.

Trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Văn Thanh nêu rõ, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN tạo điều kiện phối hợp hỗ trợ cho các công tác liên ngành giúp cho BTC Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức được thuận lợi nhất, các định hướng thông tin truyền thông, khẳng định bản chất tốt đẹp - Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, có kế hoạch có văn bản rút kinh nghiệm, để tránh những vấn đề nổi cộm ảnh hưởng không tốt trong dư luận quần chúng, tập trung chú trọng chuẩn bị tổ chức cho Đại lễ Vesak tổ chức tại Việt Nam đạt được tầm cỡ quốc tế. 

Theo ông Thanh, sau Đại lễ , GHPGVN cần có các hình thức biểu dương khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã có nhiều công đức góp phần vào thành công của Đại lễ để động viên kịp thời, cần có kế hoạch mở nhà trẻ, trường mầm non trong công tác từ thiện xã hội của Giáo hội.

dsc_3516_jpg.jpg
Ông Nguyễn Văn Thanh phát biểu

dsc_3361.jpg

dsc_3433_1.jpg
Quang cảnh hội nghị

TT.Thích Đức Thiện thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS tổng kết buổi sinh hoạt hành chính Giáo hội năm 2019 trong không khí hoan hỷ và an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày