Hội nghị Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng lần thứ II

GNO - Ngày 26-7, tại trụ sở BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng (574 Ông Ích Khiêm), Ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tăng sự lần thứ II - nhiệm kỳ 2012-2017, hơn 200 chư Tăng Ni đến tham dự.

HNTS 1.JPG
Ban chứng minh và chủ tọa hội nghị

Hội nghị đã cung thỉnh HT.Thích Chí Mãn, HT.Thích Từ Tánh, HT.Thích Huệ Thường, HT.Thích Trí Viên, TT.Thích Thiện Toàn, TT.Thích Từ Nghiêm, TT.Thích Pháp Cao chủ tọa hội nghị.

HT.Thích Chí Mãn đã đọc diễn văn khai mạc, điểm qua một số nét chính về những kết quả của Hội nghị Tăng sự T.Ư GHPGVN vừa diễn ra tại chùa Bái Đính - tỉnh Ninh Bình vừa  qua, đồng thời Hòa thượng nhấn mạnh, Tăng Ni cần luôn giữ được phẩm chất của Tăng sĩ Phật giáo.

ĐĐ.Thích Pháp Châu thay mặt thường trực Ban Tăng sự đọc báo cáo sơ kết công tác Tăng sự trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, cho biết: toàn TP hiện có 114 tự viện, trong đó 105 chùa, 1 thiền viện, 5 tịnh thất, 3 tịnh xá với 568 Tăng Ni, trong đó có 2 vị trong Hội đồng Chứng minh, 8 vị UV HĐTS.

Hàng giáo phẩm GHPGVN TP.Đà Nẵng gồm 7 vị Hòa thượng, Thượng tọa 19 vị, Ni trưởng 6 vị, Ni sư 9 vị, số lượng chư hành giả an cư tập trung năm 2015 tăng hơn so với năm 2014 gần 200 vị - với những chương trình tu học tại các trú xứ diễn ra trang nghiêm, miên mật, hành trì kinh bộ như: Lương Hoàng sám, kinh Địa Tạng, kinh Pháp hoa, Từ bi Thủy sám, kinh Kim Cang, Mục Liên sám pháp, Ngũ bách danh, kinh Dược Sư và các bộ kinh Đại thừa khác…

Hội nghị đã thông qua phương hướng hoạt động công tác Tăng sự năm 2015- 2016 với 8 nội dung và các giải pháp thực hiện tích cực.

HNTS 7.JPG


Đại biểu đóng góp tại hội nghị

HNTS 8.JPG
Chư tôn đức chủ tọa có ý kiến

HNTS 3.JPG
Chư Tăng tham dự hội nghị

Phát biểu với hội nghị, ông Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo TP đã bày tỏ vui mừng khi Ban Tăng sự GHPGVN TP là ban có nhiều hoạt động nổi bật, vai trò của Tăng Ni đã được phát huy rất tích cực trong nhiều lĩnh vực công tác như an sinh, xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa,văn minh…

Hội nghị đã đón nhận 2 bài tham luận của chư tôn đức Tăng, Ni và nhiều ý kiến đóng góp cho chương trình hoạt động của những tháng cuối nhiệm kỳ.

ĐĐ.Thích Pháp Châu thông qua Nghị quyết của Hội nghị và HT.Thích Chí Mãn thay mặt chủ tọa đoàn lấy ý kiến biểu quyết, 100 % chư tôn đức Tăng, Ni đã biểu quyết tán thành và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày