Hội nghị Tăng sự ở cố đô Huế trước mùa An cư kiết hạ

GNO - Trước mùa An cư kiết hạ PL.2564, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị với sự tham dự của Tăng Ni nhị bộ các trú xứ trên toàn tỉnh nhà.

PMT03044.JPG

Quang cảnh hội nghị về Tăng sự tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: Minh Thắng

HT.Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký Ban Thường trực HĐCM, cùng chư vị giáo phẩm chứng minh BTS chứng minh; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự cùng chư vị Phó Trưởng BTS chủ tọa hội nghị diễn ra chiều 28-5 tại giảng đường chùa Từ Đàm.

Ban Tăng sự đã trình trước hội nghị Công văn số 009/CV-HĐTS về việc tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII và phổ biến Thông bạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 của TƯGH.

Tại Thừa Thiên Huế, thời gian an cư được bắt đầu vào ngày 16-4 nhuận cho đến 16-7-Canh Tý, theo truyền thống an cư tại chỗ.

Trong mùa an cư sẽ có 5 kỳ bố-tát tập trung; theo đó chư Tăng Bắc tông và Khất sĩ tập trung về tổ đình Từ Đàm; Chư Ni tập trung ở Ni viện Diệu Đức, chùa Hồng Ân, chùa Diệu Viên và chùa Diệu Hỷ. Hệ phái Nam tông tập trung về chùa Huyền Không, thời gian an cư từ 16-6 đến 16-9-Canh Tý.

Các kỳ bố-tát sẽ có kiểm diện, thính giới, quá đường, sinh hoạt chia sẻ Phật sự, kinh nghiệm tu học.

Tại hội nghị, chư vị giáo phẩm chứng minh đã có những huấn thị về việc tổ chức an cư kiết hạ của chư Tăng, Ni ở cố đô được thực hiện ý nghĩa và tăng trưởng đạo lực một cách thiết thực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày