Hội nghị triển khai công tác Phật sự, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Liêm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4, tại chùa Hưng Khánh (xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác Phật sự 2022 và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Liêm.

Về chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam cùng chư vị giáo phẩm trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam và huyện Thanh Liêm; đại diện chính quyền, các ban, ngành tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm và địa phương sở tại đồng tham dự.

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành hội nghị

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành hội nghị

Tại hội nghị, Sư cô Thích Đàm Phương, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Liêm đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự. Trong năm vừa qua, Phật giáo huyện Thanh Liêm luôn đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác từ thiện xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19; vận động chức sắc, tín đồ và nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Hội nghị cũng đã lắng nghe phương hướng hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện trong thời gian sắp tới.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng

Dịp này, Đại đức Thích Thanh Thức, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Liêm do Đại đức Thích Giác Quang làm Trưởng ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Ban đạo từ, Hoà thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh: “Với định hướng trẻ hóa, tri thức hóa đội ngũ lãnh đạo Ban Trị sự; chú trọng công tác đào tạo, giáo dục Tăng, Ni; đổi mới công tác hoằng pháp đảm bảo phù hợp với tình hình mới, Phật giáo huyện Thanh Liêm sẽ có một không khí mới, đưa các hoạt động Phật sự phát triển, đạt nhiều thành tựu hơn”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày