Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản khởi công xây dựng chùa Đại Ân (Tokyo)

Lễ khởi công xây dựng chùa Đại Ân - Ảnh: T.Trí
Lễ khởi công xây dựng chùa Đại Ân - Ảnh: T.Trí
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sư cô Thích nữ Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, trụ trì chùa Đại Ân (Tokyo) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa vào sáng 22-7 vừa qua.

Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; chư Tăng Nhật Bản, chư Tăng, Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, đại diện các cơ quan tham dự lễ.

Quang cảnh buổi lễ khởi công - Ảnh: T.Trí

Quang cảnh buổi lễ khởi công - Ảnh: T.Trí

Theo Sư cô Thích nữ Tâm Trí, cộng đồng người Việt ngày càng đông, tại Thủ đô Tokyo rất cần ngôi nhà tâm linh để bà con nương tựa. Chùa Đại Ân được khởi công xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của bà con cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Được biết, ngày 30-8-2021, Sư cô Thích nữ Tâm Trí đã hoàn thành phần kinh phí mua tòa nhà 3 tầng với diện tích 442 m2 tại Ayase, quận Adachi (Tokyo) với đại nguyện trùng tu xây dựng nơi đây thành ngôi tự viện trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni, Phật tử đang tu học tại Nhật Bản và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây.

Đại diện Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm ủng hộ xây dựng chùa Đại Ân tại Nhật Bản - Ảnh: T.Trí

Đại diện Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm ủng hộ xây dựng chùa Đại Ân tại Nhật Bản - Ảnh: T.Trí

Tại lễ khởi công, Trung ương GHPGVN gởi ủng hộ 100 triệu đồng, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ủng hộ 100 (Man), Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm ủng hộ 500 (Man), Thượng tọa Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh ủng hộ 5.000 USD, cùng Tăng Ni, Phật tử, các doanh nghiệp... cúng dường, ủng hộ xây dựng chùa Đại Ân - Tokyo.

Trung ương GHPGVN ủng hộ 100 triệu đồng xây dựng chùa Đại Ân

Trung ương GHPGVN ủng hộ 100 triệu đồng xây dựng chùa Đại Ân

Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản ra mắt vào năm 2014 với 19 thành viên, do Sư cô Thích nữ Tâm Trí làm Hội trưởng, hiện nay hội viên sinh hoạt tại hệ thống đạo tràng: Chùa Đại Ân - Saitamaken, Đại Ân - Tochigi, Đại Ân - Tokyo, chùa Phước Huệ - Aichi, chùa Tinh Tấn, ở Hamamatsu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày