Hội thảo quốc tế về thiền Phật giáo & tâm lý

GNO - Hội thảo Quốc tế lần thứ III về “Thiền Phật giáo và Tâm lý học - chuyên đề Quán cảm thọ để xử lý về thọ khổ” vừa được tổ chức thành công tại Trường Đại học Quốc tế Truyền bá Phật giáo Nam tông, Yangon, Myanmar (ITBMU) từ ngày 2 tới 3-1-2014 vừa qua.

hoai nam.jpg


Bế mạc hội thảo, các đại biểu chụp hình lưu niệm

Chứng minh có sự tham dự của Hội đồng Tăng già Myanmar: HT.Kumara, Tăng thống; HT.Nandamala, viện trưởng Trường Đại học ITBMU; Hòa thượng Tam Tạng IX - ngài Gandhamala; chư tôn đức Trưởng khoa về Pháp học và Pháp hành, Ngôn ngữ học...

Đặc biệt, có sự tham dự của 8 trường đại học trong và ngoài Myanmar: Trường Đại học Yangon, Trường Đại học Dragon, Trường Đại học Monash ở Úc, Trường Đại học State Pariyatti (Đại học Pháp học Quốc gia), Trường Đại học MCU (Thái Lan), Trường Đại học Maha Bodhi (Ấn Độ) và các Thiền sư đến từ các trường thiền: Mahasi, Chamya, Mogok, Yangon và Mandalay.

Năm nay, hội thảo quy tụ khoảng 200 Tăng Ni sinh của Trường Đại học ITBMU và học giả từ 5 quốc gia: Thái Lan, Anh, Mỹ, Úc, Ấn Độ.

Suốt 2 ngày có 21 bài thuyết trình với nhiều khía cạnh khác nhau, thảo luận sâu về đề tài. Hội thảo đem nhiều lợi ích thiết thực cho nhiều người trên con đường tìm về hạnh phúc chân thật qua sự thực tập thiền quán.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày